Nắng nóng kỷ lục, rừng tại Hà Nội cũng bốc cháy

Thời sựChủ Nhật, 20/06/2010 06:31:00 +07:00

(VTC News) – Vụ cháy xảy ra vào sáng 19/6 tại thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội). Hàng trăm cán bộ công an, quân đội được huy động để “đánh vật” với đám cháy.

(VTC News) – Vụ cháy xảy ra vào sáng 19/6 tại thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội). Hàng trăm cán bộ công an, quân đội được huy động để “đánh vật” với đám cháy.

Khoảng 10h ngày 19/6, xảy ra cháy tại đồi cây Bạch đàn và keo của công ty Tây Nguyên thuộc đồi Kiên, thôn Ngải Sơn, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây (khu vực giáp ranh giữa xã Kim Sơn với xã Vân Hoà, huyện Ba Vì). Nhân dân, dân quân tự vệ và lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn, trong đó có trường quân sự Quân khu Thủ đô đã có mặt, tiến hành dập lửa.

Đến khoảng 12h, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, đến 14h cùng ngày, hỏa hoạn lại tiếp tục bùng phát. Lực lượng chức năng phải “quần thảo” để dập tắt đám cháy trong điều kiện nắng nóng kỷ lục. Đến 16h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. 

Ước tính ban đầu, hỏa hoạn đã thiêu rụi diện tích 7ha cây bạch đàn và keo có độ tuổi từ 3 đến 5 năm. Nguyên nhân ban đầu xác định do thời tiết tại khu vực Hà Nội khô hanh, nắng nóng kéo dài, dẫn đến cháy. Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhiệt độ tại Hà Nội lên tới 40oC.

P.H

Bình luận
vtcnews.vn