Dừng tránh sát lề đường vẫn bị xe tải tông tử vong

Thời sựThứ Năm, 17/06/2010 01:18:00 +07:00

(VTC News) - Mặc dù đã dừng xe tránh sát vào lề đường, nhưng do tài xế xe tải chạy nhanh, vượt ẩu va quệt khiến xe mô tô của anh Đàn ngã xuống đường.

(VTC News) - Trên đường đi chợ về, mặc dù đã dừng xe tránh sát vào lề đường, nhưng do tài xế xe tải chạy nhanh, tránh vượt không an toàn va quệt vào khiến xe mô tô của anh Dương Văn Đàn ngã xuống đường. Anh Đàn tử vong tại chỗ.

Chiếc xe tải gây tai nạn bị người dân chặn giữ cách hiện trường 2km 
Khoảng 10h ngày 15/6/2010, anh Dương Văn Đàn (SN 1958, ở thị trấn Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình) điều khiển xe mô tô BKS 73N3-2706 chạy theo hướng Bắc-Nam. Khi đến đường liên xã thuộc địa phận thôn Đồng Vụng, xã Hòa Trạch (Bố Trạch) đã bị xe ô tô tải mang BKS 73L-9905 do Nguyễn Xuân Thu (SN 1966, ở xã Quảng Long - Quảng Trạch), là công nhân lái xe cho Công ty XDTH Trường Sơn, điều khiển cùng chiều trong lúc vượt lên phía trước đã va vào. Cú va chạm làm anh Đàn ngã xuống đường và bị cuốn vào xe ô tô tải, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây ra tai nạn, tài xế xe tải tiếp tục điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường gần 2 km thì bị người dân phát hiện và chặn giữ.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an kết hợp cùng Viện kiểm sát huyện Bố Trạch đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập lời khai người làm chứng.

Được biết sáng 15/6, anh Đàn chở vợ xuống chợ để bán hoa quả. Sau khi bán hết hàng, anh Đàn một mình  chạy xe về nhà trước. Khi về đến địa điểm nói trên, quan sát phía sau đang có xe ô tô tải vượt lên, lại do đường hẹp nên anh Đàn cẩn thận dừng xe lại và tránh sát vào lề đường. Tuy nhiên, trong lúc vượt do xe ô tô tải chạy quá nhanh nên đã va quệt vào xe mô tô của anh Đàn làm anh Đàn ngã tử vong

Vụ việc hiện đang được cơ quan điều tra thụ lý giải quyết.

Phong Nha
                                                                                                            -
Bình luận
vtcnews.vn