Đợt nắng nóng trên 41 độ sẽ kéo dài

Thời sựThứ Hai, 14/06/2010 06:31:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 14/6, Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao tới 38 độ; bắc và trung Trung Bộ nắng nóng diễn ra gay gắt, nhiệt độ cao nhất tới 39-41 độ.

(VTC News) – Ngày 14/6 ở Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao tới 38 độ; khu vực bắc và trung Trung Bộ nắng nóng diễn ra gay gắt, nhiệt độ cao nhất tới 39 – 41 độ.

Ngày đầu tuần, người dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng, nhiệt độ lên tới 38 độ (Ảnh: VNE) 

Trung tâm dự báo KTTVTW cho biết, từ ngày 13/6, nắng nóng trên diện rộng đã xảy ra ở vùng đồng bằng trung du Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ. Khu vực các tỉnh bắc và trung Trung Bộ nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt, nhiệt độ cao nhất ở khu vực này phổ biến là 35 – 37 độ, nhiều nơi ở bắc Trung Bộ nhiệt độ cao nhất tới 38 – 40 độ, có nơi cao hơn như Tây Hiếu (Nghệ An) là 40,2 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) là 40,9 độ…

Ngày 14/6, ở Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 37 độ, có nơi xấp xỉ 38 độ; khu vực bắc và trung Trung Bộ nắng nóng diễn ra gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 38 độ, nhiều nơi ở bắc Trung Bộ nhiệt độ cao nhất tới 39 – 41 độ.

Nắng nóng gay gắt ở bắc và trung trung Bộ còn kéo dài trong vài ba ngày nữa.Dự báo thời tiết

Dự báo thời tiết trong ngày đầu tuần 14/6/2010 như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 độ, cao nhất từ : 33 - 36 độ;

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28 độ, cao nhất từ : 34 - 37 độ;

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 26 - 29 độ, cao nhất từ : 35 - 38, có nơi 39 - 40 độ;

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28 độ, cao nhất từ : 34 - 37 độ;

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 độ, cao nhất từ : 31 – 34 độ;

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 – 27 độ, cao nhất từ : 32 - 35 độ;

Hà Nội mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 – 28 độ, cao nhất từ : 35 - 38 độ.          

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn