Bộ trưởng GTVT: “Tôi như người mắc tội với dân”

Thời sựThứ Sáu, 11/06/2010 06:19:00 +07:00

(VTC News) – Nhiều công trình giao thông chậm tiến độ, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng cho rằng: “Tôi như người mắc tội, có lỗi với dân".

(VTC News) – Nhiều công trình giao thông chậm tiến độ thuộc thẩm quyền của địa phương, nhưng Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng vẫn cho rằng: “tôi như người mắc tội, có lỗi với dân”.

Tuần qua, người dân cả nước xúc động khi thấy người dân huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đang ngày ngày phải đu dây cáp qua sông Pôkô. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã chung tay để góp vốn xây cầu cho người dân nơi đây sớm có cây cầu băng qua sông dữ, vốn đã bị tàn phá sau cơn bão số 9. Vấn đề nóng hổi này đã được đại biểu Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) chất vấn Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng trong buổi chiều 10/6. Đại biểu Thuyết yêu cầu chỉ rõ trách nhiệm của ai, cấp nào trong việc chậm khắc phục sự cố này? Bộ GTVT đã tiến hành kiểm tra chưa?

Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng. 
Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng thành thật cho biết cả Bộ lẫn Sở GTVT Kon Tum chưa phát hiện ra vấn đề này và xin nhận khuyết điểm: “Ngay sau cơn bão số 9 và 11, ngay sau công tác cứu trợ sau lũ, các lực lượng giao thông đã tiếp cận, đặc biệt là tỉnh Kon Tum. Chính tôi đã làm việc chủ tịch tỉnh và các cơ quan liên quan, khắc phục ngay tuyến đường 14 bị nặng nhất, sau đó là tuyến đường 24 bị nặng thứ 2. Bước 1 chúng tôi đã khắc phục giải quyết nhanh việc thông xe bằng cách bắc cầu phao nhanh, cầu tạm, nhanh đến mức mà các đồng chí địa phương còn làm lễ ăn mừng. Nhưng bước hai là giải quyết triệt để, làm cầu kiên cố thì vẫn đang làm và làm chậm. Cầu trên sông Pô kô này, địa phương không hề đề cập tới. Một năm sau cũng không có văn bản nào nói tới. Sở GTVT cũng không nắm được vấn đề này”.

Bộ trưởng Dũng cũng cho biết, tuyến sông quốc gia Bộ quản lý trực tiếp, còn sông ở địa phương thì quản lý chung, nhưng phân cấp về địa phương. Bộ trưởng hứa sẽ quan tâm tới vấn đề này và đang chỉ đạo Sở Giao thông Kon Tum rà soát để xây một số cây cầu tạm.

Một số dự án giao thông địa phương như tuyến đường nam sông Hậu được đại biểu Trần Thị Hoa Ry phàn nàn về sự chậm trễ thông xe; Cầu Giao Thủy bắc qua sông Thu Bồn đã xuống cấp nghiêm trọng (ĐB Ngô Văn Minh phản ánh)… Đây là các dự án dưới sự quản lý của các địa phương, nhưng Bộ trưởng Dũng đã nhận một phần trách nhiệm của mình và khó có thể dám hứa là bao giờ mới xây xong những cây cầu này.

Bộ trưởng nhận khuyết điểm khi còn nhiều quy hoạch treo

ĐB Nguyễn Văn Nhượng (Quảng Bình) bức xúc khi hành lang an toàn giao thông, được cắm mốc lộ giới, nhưng việc di dân ra khỏi hành lang chưa ổn: “Có những hộ chưa đền bù, không được làm mới, không được sửa chữa… Họ di dời cũng không được vì không có tiền đền bù. Vậy thì đến bao giờ có tiền trả cho dân? Đây là bức xúc của rất nhiều người dân”

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng thẳng thắn nhận khuyết điểm khi có nhiều nơi còn là quy hoạch treo trong việc tái định cư: “Quy hoạch mốc giới hành lang đã cơ bản được quyết định, nhưng có nhiều tuyến dân nằm trong hành lang chưa được di dời khiến họ làm ăn khó khăn. Tôi nhận khuyết điểm khi đây là quy hoạch treo trong lĩnh vực tái định cư cho dân, từ khi làm đường HCM và dọc đường 1A. Vì đây là số lượng quá lớn. Chúng tôi đã lên kế hoạch chi tiết, báo cáo Chính phủ nhưng chưa thực hiện được việc này. Chúng tôi xin ghi nhận và tiếp tục trao đổi với các cơ quan liên quan để có biện pháp xử lý. Nhưng đến bao giờ xong thì tôi chưa thể có mốc thời gian để hứa”.

Đầu tư BOT cho dự án ĐSCT Bắc Nam là không khả thi

Dự án ĐSCT Bắc Nam đã có nhiều thời gian thảo luận nóng bỏng ở nghị trường, nhưng chiều nay, vấn đề này vẫn được xới lên vì có nhiều thông tin lo ngại khi Ngân hàng thế giới không sẵn sàng cho vay tiền. ĐB Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) đặt câu hỏi: “Qua tổng hợp tin tức, đối tác thực sự của đường sắt cao tốc bắc nam, nếu QH thông qua chủ trương xây dựng, mà sau đó phía Nhật Bản và Ngân hàng thế giới không sẵn sàng cho vay tiền mà lại có nước khác cho vay tiền, sẵn sàng làm với giá rẻ hơn thì có giao có nước đó không?”.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng ngay lập tức trả lời “Đồng ý, chúng tôi rất quan tâm!”. Nhưng Bộ trưởng cũng chỉ ra, hiện nay chưa lựa chọn đối tác cụ thể. Đối tác mới chỉ giúp trong quá trình thẩm định dự án chứ đầu tư, tài trợ vốn hay kỹ thuật… chưa có 1 đối tác cụ thể nào hết.

Nhưng Bộ trưởng Dũng khẳng định: “Làm đường cao tốc theo đầu tư BOT rất khó thu hút nhà đầu tư. Đầu tư BOT mới chỉ ở các chặng đường có quy mô nhỏ. Còn cao tốc lớn, đòi hỏi đầu BOT khó lắm. Tôi đã kêu gọi nhiều nhưng ít nhà đầu tư mặn mà”.

Cũng trong buổi chất vấn Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng, việc các tổng công ty trực thuộc Bộ làm ăn kém hiệu quả, thua lỗ, đầu tư giàn trải cũng được các ĐB đặt ra gay gắt, đòi hỏi trách nhiệm cụ thể của Bộ trưởng. Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã phân tích, chỉ rõ những nguyên nhân và giải pháp của ngành và nhận trách nhiệm một cách thẳng thắn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ghi nhận: “Bộ trưởng đã trả lời rất thẳng thắn, ngắn gọn, tập trung và nhận thiếu sót khuyết điểm. Có nhiều việc Bộ trưởng đã hứa. Đó là tinh thần tốt”.


Hiền Minh

Bình luận
vtcnews.vn