Hai học sinh tiểu học chết đuối dưới ruộng lúa

Thời sựThứ Tư, 09/06/2010 11:34:00 +07:00

(VTC News) - Đang loay hoay tìm đất để chơi trò nặn trâu, hai em học sinh tiểu học trượt chân té ngã xuống ruộng lúa, trúng vào vị trí mới được lấy đất đắp bờ.

(VTC News) - Đang loay hoay tìm đất để chơi trò nặn trâu, hai em học sinh tiểu học trượt chân té ngã xuống ruộng lúa, trúng vào vị trí mới được lấy đất đắp bờ. Hậu quả cả hai tử vong.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 8/6/2010, 3 cháu Trần Văn Trung (SN 2002), Trần Văn Dụng (SN 2003) và cháu Hồ Văn Khải (SN 2003) đều là học sinh tiểu học, cùng trú tại xóm 8 xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) rủ nhau ra cánh đồng nằm sát cạnh nhà tìm đất thịt chơi trò nặn trâu.
Khoảng 15 giờ cùng ngày, khi cả ba đang đi tìm đất sát mép bờ ruộng, không may hai em Trung và Dụng trượt chân rơi xuống ruộng lúa, trúng vào vị trí mới được lấy đất đắp bờ. Chờ một lúc không thấy bạn nổi lên, Khải vội vàng chạy về nhà gọi ông Trần Văn Đình (bố Trung) ra cứu.

Vị trí hai học sinh tiểu học sa chân chết đuối 

Lúc mọi người chạy chỉ thấy hai đôi dép vứt chỏng chơ trên bờ ruộng. Lội xuống nước, mọi người đau đớn phát hiện hai em nằm sát dưới đáy bùn và đã chết vì ngạt nước.

Được biết, vị trí nơi hai học sinh xấu số tử vong là khu vực nuôi cá lúa của ông Chính (trú xóm 11,) xung quanh 4 bên bờ ruộng được lấy đất xuống sâu so với mặt nước hơn 1m để thả cá, phía trong lúa vừa thu hoạch xong.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Hồ Ngọc Dũng - Trưởng phòng giáo dục huyện Quỳnh Lưu và ông Đường Minh Tú - Giám đốc chi nhánh Bảo Việt - đến thăm hỏi động viên gia đình, đồng thời trao số  tiền 1.000.000 đồng cho gia đình mỗi nạn nhân nhằm hỗ trợ tiền mai táng phí.

Hồng Thắng - Lâm Vũ
Bình luận
vtcnews.vn