Thời tiết 2010 sẽ diễn biến phức tạp

Thời sựThứ Bảy, 29/05/2010 01:15:00 +07:00

(VTC News) – “Do ảnh hưởng của diến biến khí hậu và hiện tượng El Nino nên thời tiết, khí hậu của nước ta trong năm 2010 sẽ có nhiều diễn biến phức tạp"...

(VTC News) – “Do ảnh hưởng của diến biến khí hậu và hiện tượng El Nino tác động trực tiếp tới nền khí hậu của Việt Nam nên thời tiết, khí hậu của nước ta trong năm 2010 được đánh giá có nhiều diễn biến phức tạp”, các chuyên gia về khí tượng, thủy văn (KTTV) nhận định tại “Diễn đàn Nhận định khí hậu mùa lần thứ 3” diễn ra ở Hòa Bình ngày 28/5.


“Bắc Bộ sẽ còn nhiều đợt nắng nóng lến đến 40-41 độ C”

Nhận định về tình hình mùa mưa bão năm nay, ông Nguyễn Đức Hòa - TT Dự báo KTTV TƯ cảnh báo: “Trong mùa mưa, bão, lũ năm 2010, tình hình thời tiết, thủy văn trên phạm vi cả nước sẽ có diễn biến phức tạp. Cần chủ động đề phòng bão mạnh, lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực, đặc biệt tại các khu vực miền núi thuộc Bắc bộ, Trung bộ và Tây nguyên”.

Bão và áp thấp nhiệt đới năm nay hoạt động trên khu vực biển Đông có khả năng xấp xỉ hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) (TBNN từ 12-14 cơn). Tuy nhiên sức mạnh của bão và áp thấp nhiệt đới có thể sẽ cao hơn so với những cơn bão đã từng đổ bộ vào Việt Nam. Theo dự báo, năm 2010 sẽ có từ 6-7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp vào nước ta.

Ngày 28/8, diễn đàn "Nhận định khí hậu mùa lần thứ 3” diễn ra ở Hòa Bình

Về nền nhiệt độ trên phạm vi cả nước, nền nhiệt toàn mùa ở các khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ ở mức cao hơn TBNN (mức TBNN là 23,4 độ C). Các khu vực khác ở mức cao hơn không đáng kể. Trong những tháng nửa đầu mùa hè, các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ và trung Trung bộ có khả năng xảy ra các đợt nắng nóng gay gắt và kéo dài hơn năm 2009.

Ông Trần Văn Sáp, phó TGĐ Trung tâm KTTV quốc gia, nhận định: “Trong thời gian tới, các tỉnh Bắc Bộ, bắc Trung bộ và nam Trung bộ sẽ còn phải đón nhận những đợt nắng nóng kéo dài và sẽ có những đợt nhiệt độ đỉnh có thể đạt 40-41 độ C”.

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, lượng mưa trên phạm vi cả nước trong năm 2010 phổ biến xấp xỉ với mức TBNN (TBNN là 1.923mm). Tuy nhiên, mưa lớn sẽ đến muộn hơn so với các năm. Ở Bắc Bộ, mưa lớn sẽ tập trung vào các tháng giữa mùa. Khu vực Trung Bộ: nửa đầu mùa lượng mưa ở mức thấp hơn so với TBNN, lượng mưa lớn tập trung chủ yếu vào cuối mùa. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: mùa mưa sẽ đến muộn hơn và có khả năng kết thúc cũng muộn hơn so với TBNN, mưa tập trung nhiều vào nửa cuối mùa.

Đỉnh lũ sẽ cao hơn so với năm 2009

Nhận định về tình hình thủy văn mùa mưa lũ năm nay, ông Đặng Ngọc Tĩnh - TT Dự báo KTTV TƯ - cho hay: “Ở Bắc Bộ, đỉnh lũ cao nhất năm 2010 trên các hệ thống sông tại Bắc Bộ phổ biến cao hơn đỉnh lũ năm 2009. Riêng lưu lượng lớn nhất đến hồ Hòa Bình có khả năng tương đương đỉnh lũ năm 2009; Trên các sông thuộc hệ thống sông Hồng có khả năng ở mức TBNN, trên mức báo động (BĐ) 2 và dưới mức BĐ3. Hệ thống sông Thái Bình sẽ ở mức thấp hơn mức BĐ3 (đối với hệ thống sông Thái Bình, các mức báo động đã được nâng thêm 0,5m).

Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên cũng chung mức dự báo là sẽ cao hơn so với mức TBNN (TBNN là ngày 22/5). Đa số đều ở mức cao hơn BĐ3. Cần đề phòng có khả năng xảy ra lũ lớn trên một số sông, suối.

Khu vực Nam Bộ được dự báo sẽ xuất hiện lũ muộn hơn so TBNN. Đỉnh lũ cao nhất năm trên sông Tiền tại Tân Châu và sông Hậu tại Châu Đốc tương đương năm 2009, ở mức BĐ2-BĐ3 và xấp xỉ mức TBNN.

Năm 2010, lũ tiểu mãn trên các sông ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên được nhận định ở loại nhỏ và có khả năng xuất hiện muộn hơn TBNN Còn lũ sớm cuối tháng 6, đầu tháng 7 ít có khả năng xuất hiện trên sông Cửu Long.

Trên các sông chính ở Bắc Bộ có khả năng lũ xuất hiện vào cuối tháng 7 và tháng 8; trên các sông ở Thanh Hóa, Bình Thuận lũ xuất hiện vào tháng 8, tháng 9; trên các sông từ Nghệ An tới Quảng Bình và Tây Nguyên lũ xuất hiện các tháng 9 và 10, các sông từ Quảng Trị đến Ninh Thuận là tháng 10, tháng 11 và trên sông Tiền, sông Hậu sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10.

Bà Đào Thị Thúy, Viện Khoa học KTTV-Môi trường đánh giá: “Khả năng vượt chuẩn của nhiệt độ ở Việt Nam có thể tiếp tục xảy ra trong những tháng giữa năm và cận đến hụt một chút so với chuẩn của nhiệt độ có thể xuất hiện trong những tháng cuối năm 2010”.

Bên cạnh đó, số đợt không khí lạnh ảnh hưởng tới nước ta trong năm 2010/2011 sẽ ở mức thấp hơn đến xấp xỉ trung bình thời kỳ chuẩn (khoảng 27-29 đợt không khí lạnh) và hoạt động của gió mùa mùa hè cũng sẽ có khả năng ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm về thời kỳ bắt đầu, độ kéo dài và cường độ

Tổng hợp các dự báo về diễn biến của ENSO từ các trung tâm dự báo khí tượng lớn trên thế giới, các chuyên gia nhận định: với sự tồn tại của El Nino trong những tháng đầu năm 2010 và hiện nay ENSO đang ở trạng thái trung gian và có khả năng duy trì cho đến hết năm nhưng nghiêng về pha lạnh (La Nina).

Tuy nhiên, cũng cần chú ý rằng ENSO cũng có thể sẽ chuyển sang La Nina vào cuối năm 2010. Chính vì sự dao động rất lớn của các điều kiện khí quyển và đại dương sẽ tác động mạnh mẽ tới diễn biến khí hậu toàn cầu, khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng.



Nam Phong


Bình luận
vtcnews.vn