Đại úy CA bị bắn thủng bụng vẫn kẹp chặt 3 tội phạm

Thời sựThứ Năm, 27/05/2010 01:27:00 +07:00

(VTC News)- Mặc dù bị bắn thủng bụng và đạn xuyên qua bắp tay, đùi chân, Đại úy Cường và đồng đội vẫn kẹp chặt 3 đối tượng vận chuyển ma túy có sử dụng lựu đạn.

(VTC News) - Mặc dù bị bắn thủng bụng và đạn xuyên qua bắp tay, đùi chân, Đại úy Cường và đồng đội vẫn kẹp chặt 3 đối tượng vận chuyển ma túy có sử dụng lựu đạn.

Rạng sáng ngày 26/5, Tổ công tác Phòng chống ma tuý PC 17 - Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn thành nhiệm vụ triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, tóm gọn 3 đối tượng, thu 2 bánh heroin cùng với một quả lựu đạn. Trong chiến công đạt được có sự đóng góp to lớn của 3 chiến sỹ trong tổ, các anh bất chấp đạn đã xuyên thủng bụng vẫn vật lộn kìm giữ không để tội phạm trốn thoát.

Thiếu tướng Võ Trọng Thanh (đội mũ) - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đang thăm hỏi tình hình sức khỏe Đại úy Cường 

Đến 16 giờ chiều cùng ngày, tổ công tác đã đưa 3 chiến sỹ bị thương về điều trị ở bệnh viện đa khoa Nghệ An. Có mặt tại bệnh viện, phóng viên VTC News đã được nghe Thượng tá Nguyễn Xuân Thiêm - Chỉ huy trong cuộc triệt phá kể lại toàn bộ diễn biến sự việc:

Từ những nguồn tin thu thập được trước đó cùng với nguồn tin mật báo, sẽ có một chuyến vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam qua đường tiểu ngạch, rồi băng rừng vào địa phận xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương,đúng 8 giờ tối ngày 25/5, tổ công tác gồm 11 đồng chí tức tốc lên đường làm nhiệm vụ. Vượt qua chặng đường dài hàng trăm Km từ TP Vinh lên huyện Tương Dương, sau đó cả tổ đi vào địa điểm mật phục cách QL7 khoảng 15km, chờ "con mồi" xuất hiện là vây lưới.

Không nằm ngoài dự đoán, 1 giờ sáng ngày 26/5, có 3 bóng đen di chuyển vào địa phận mà tổ công tác đã mật phục sẵn. Nhận định đây là nhóm đối tượng vận chuyển ma túy nên lực lượng làm nhiệm vụ bủa vây tứ phía, không cho đối tượng có cơ hội tẩu thoát. Đại uý Nguyễn Đức Cường (25 tuổi) và Thiếu uý Lê Đức Hùng (24 tuổi) xung phong vào khống chế thì bị 3 đối tượng chống trả quyết liệt, hai bên xảy ra vật lộn.

Trong khi đồng chí Cường với đồng chí Hùng đang tìm cách khóa đối tượng thì phía vòng ngoài có một số kẻ ẩn nấp dùng súng bắn vào tổ công tác. Trước tình hình trên, tổ phải chia làm 2 nhóm, một mặt tấn công lại nhóm sử dụng vũ khí nóng, mặt khác không để 3 đối tượng trên thoát.

Nhóm tấn công vũ khí nóng đồng loạt nổ súng bắn trả quyết liệt, sau gần 1 giờ đồng hồ chúng mới chịu bỏ đi. Vụ đấu súng khiến cho Đại úy Cường bị trúng đạn ở bụng, Thiếu úy Hùng bị bắn gãy tay trái và Trung úy Cao Đức Long (26 tuổi) trúng đạn ở đùi trái.

Thiếu uý Lê Đức Hùng bị đạn bắn trúng vào tay

"Tôi nghe đồng chí Cường nói chú ơi cháu bị thương, tôi dùng đèn pin dọi thì nhìn thấy một vết giống như vết sướt. Còn Hùng cũng nói chú ơi cháu bị gãy tay rồi, bấm đèn pin thấy máu ra rất nhiều. Lúc đó chúng tôi chỉ biết tự động viên nhau tiếp tục chiến đấu. Trong điều kiện 3 đối tượng đã bị đè ở dưới, 2 bánh hê rô in và 1 quả lựu đạn mỏ vịt cũng đang nằm ở vị trí đó, tôi chỉ đạo anh em giữ chặt 3 đối tượng tránh trường hợp manh động hay tẩu tán tang vật, trốn thoát." - Thượng tá Thiêm nhớ lại.

Sau khi 3 chiến sĩ bị thương, Thượng tá Thiêm cởi chiếc áo ngoài quấn ngang bụng đồng chí Cường. Ngay sau đó 3 chiến sĩ bị thương được dìu lên xe ô tô, chính Thượng tá Thiêm là người trực tiếp cầm lái chở đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Tương Dương. Một xe khác vào đưa 3 đối tượng và tang vật về cơ quan chức năng.

Trong 3 chiến sỹ trúng đạn, có đồng chí Cường bị đạn xuyên bụng đứt 15cm ruột, Thiếu úy Hùng bị trọng thương ở tay trái, Trung úy Long bị trọng thương ở đùi trái. Hiện cả 3 chiến sỹ bị thương đã được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Người nhà chiến sỹ bị thương đang nhận bằng khen và tiền thưởng của UBND tỉnh Nghệ An trao, trong ảnh là ông Thái Văn Hằng - Phó chủ tịch tỉnh

Trước chiến công mà tổ công tác giành được, một số đồng chí quên mình xả thân, tinh thần chiến đấu dũng cảm, ông Thái Văn Hằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã thay mặt UBND tỉnh trao bằng khen cho tổ công tác và 3 đồng chí bị thương. Bên cạnh đó UBND tỉnh cũng thưởng nóng cho tổ công tác số tiền 20 triệu đồng, thưởng riêng cho Đại úy Cường số tiền 10 triệu đồng, Trung úy Long và Thiếu úy Hùng mỗi người 3 triệu đồng. Ban giám đốc Công an Nghệ An tặng 15 triệu đồng, Phòng cảnh sát giao thông Công an Nghệ An tặng 20 triệu đồng.



Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn