Nghệ An: Đổ xô đi đào hài cốt vì tin lời thầy bói

Thời sựThứ Ba, 25/05/2010 06:36:00 +07:00

(VTC News) - Nghi ngờ chuyện đi xem bói tìm được hài cốt người, ông Song mở thùng các-tông kiểm tra phát hiện một đoạn xương động vật trắng tinh.

(VTC News) - Nghi ngờ chuyện đi xem bói về đào đất tìm được hài cốt người, ông Song mở thùng các-tông được phủ vải đỏ kiểm tra phát hiện một đoạn xương động vật trắng tinh...

Đổ xô đào hài cốt theo lời "thầy" phán

Sáng 17/5, anhNguyễn Văn Song trú ở xóm Trung Hồng, xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu, Nghệ An) thuê một nhóm 4 người tiến hành đào bới tìm hài cốt. Tuy nhiên, anh Song nhận thấy quá trình đào của nhóm người này có nhiều biểu hiện nghi vấn như không cho người nhà vào xem, với lý do rằng nếu vào thì "mất thiêng"...

Riêng buổi sáng hôm đó, nhóm thợ này báo với gia đình anh đã tìm thấy "4 bộ hài cốt". Sau đó tất cả được gói cẩn thận trong 4 thùng giấy các-tông, bọc ni lông, quấn vải đỏ, thắp hương.

Đoạn xương còn mới đã lật tẩy mánh khóe lợi dụng mê tín trục lợi.

Bán tín bán nghi về cách thức hoạt động của nhóm người đào tìm, khoảng 12h trưa cùng ngày, anh Song cùng một người dân khác sang mở thùng các-tông kiểm tra và phát hiện một mẩu xương mà theo lời anh là không giống xương người, có màu trắng như mới được phơi dưới ánh nắng. Nhận định đây là hành vi lừa đảo nên khoảng 15h cùng ngày anh Song âm thầm lên báo chính quyền xã cùng với mẩu xương tìm thấy trong thùng các-tông.

Ngay sau đó, ông Lương Ngọc Sơn - Phó chủ tịch xã xin ý kiến chỉ đạo ông Trần Văn Tấn – Chủ tịch xã Diễn Hồng để cho người về kiểm tra thực tế. Tại hiện trường, 4 người vẫn đang cặm cụi đào bới lật tung đất, phía trên có 4 thùng các-tông bọc kín.

Ban đầu, ông Sơn nhắc nhở với anh Song hãy dừng lại việc đào bới vì có dấu hiệu lợi dụng mê tín dị đoan nhằm trục lợi bất chính từ kẻ xấu. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đứng xem yêu cầu chính quyền mở ra kiểm tra, nếu đúng mới tin còn không các cán bộ này phải tự chịu trách nhiệm trước hành vi cản trở gia đình trái phép.

Tiến hành kiểm tra, 4 hộp đều được bọc bằng ni lông và vải đỏ rất cẩn thận, nhưng bên trong chứa đầy đất, mặt khác 3 hộp chỉ có 3 mẩu xương, còn một hộp chỉ có đất. Qua quan sát, những mẩu xương này màu trắng tinh đúng như lời phản ánh của anh Song, có đoạn xương bị chặt vát còn mang dấu tích khá mới.

Đến lúc này 4 người đào và anh Song được mời về UBND xã làm rõ.

Trao đổi với phóng viên VTC News chiều ngày 19/5, ông Lương Ngọc Sơn cho biết: "Thời gian vừa qua có khoảng 20 hộ trên địa bàn ra xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu xem bói và được một người phụ nữ "phán" trên đất ở có... hài cốt nên đã tiến hành đào bới để tìm. Ở Diễn Hồng, tôi không dám khẳng định 100% nhưng chắc chắn 99% những hộ đi xem về đều được "thầy" nói có hài cốt".

Chiêu lừa của "thầy"?


Để tạo lòng tin, với mỗi người đến xin xem bói, "thầy" đều khẳng định sẽ cho người về tận nhà đào tìm hài cốt không lấy tiền công. Tuy nhiên, thực tế
khi làm xong tất cả các gia đình đều thưởng tiền "thầy" cúng hậu hĩnh. Riêng nhóm thợ đào do "thầy" chỉ định lấy tiền công 120.000/ngày/người. Vì thế, có hộ "làm từ A đến Z" mất hàng chục triệu đồng. "Đây là mánh khóe kiếm tiền tinh vi", ông Sơn nhận định.

Trong quá trình đào hài cốt, không ai báo cáo với chính quyền địa phương, sau đó tự ý đem lên nghĩa trang chôn cất. Tuy nhiên, hầu hết các gia đình đều không ai đặt câu hỏi vì sao chỉ có nhóm người do "thầy" chỉ định mới đào tìm thấy hài cốt, còn người khác thì không? Vì sao hài cốt dưới đất nhiều năm lại màu trắng? Mà chỉ có một vài đoạn như thế là không hề tìm thấy thêm dấu vết của các bộ phận khác chưa phân hủy? Mặt khác, mỗi hố đào rộng chỉ hơn 1m, trong khi tính tối thiểu mỗi người cao 1,5m, lúc chôn cất sẽ ở vị trí nằm (tính trường hợp chôn cất không có tiểu - pv)?...

Ông Sơn khuyên người dân cần có lập trường và suy luận logic.

Ông Sơn cho rằng, trong đời sống chuyện tìm thấy hài cốt lúc đào móng xây và sửa nhà là rất bình thường. Năm 1996 chính gia đình ông đào móng làm nhà cũng tìm thấy một chiếc tiểu bên trong còn xương.Hay như trường hợp của hộ anh Hùng (cách nhà bà Sung tìm thấy 11 bộ hài cốt trong diện tích khoảng 200m2 - pv) lúc đào móng phát hiện gần 20 hài cốt ở nhiều vị trí. Tuy nhiên, việc đi xem bói và được "thầy" phán có hài cốt và chỉ định người về đào tìm như những trường hợp trên là không có căn cứ, biểu hiện nhiều dấu hiệu của hành vi lừa đảo, mê tín dị đoan.

Sự việc đã được báo cáo lên Công an huyện Diễn Châu phối hợp điều tra làm rõ.



Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn