Xưởng đệm mút cháy, khách quán nhậu chạy tán loạn

Thời sựThứ Bảy, 15/05/2010 07:48:00 +07:00

(VTC News) - Thấy ngọn lửa bùng phát ở mái nhà hàng nên các thực khách bỏ chạy tán loạn, làm nhà hàng không thể thanh toán tiền.

(VTC News) - Vào khoảng 18h ngày 14/5 tại căn nhà số 386A đường Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, một ngọn lửa bùng phát thiêu cháy căn nhà xưởng chuyên tái chế, gia công đệm mút. Sau đó, ngọn lửa bén sang một góc quán ấm thực Phố Núi làm hàng trăm thực khách bỏ chạy tán loạn.

Một số người chứng kiến vụ hỏa hoạn, vào thời điểm trên ngọn lửa bất ngờ bùng phát ở nhà bếp căn nhà xưởng tái chế, gia công đệm mút. Ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh cả căn nhà xưởng, công nhân làm việc tại xưởng chỉ kịp đem một số vật liệu chạy ra ngoài.

 Toàn bộ căn nhà xưởng sản xuất đệm mút bị thiêu rụi hoàn toàn

Ngọn lửa tiếp tục bén sang một góc của quán nhậu ấm thực Phố Núi. Khi đó có hàng trăm thực khách đang say sưa ăn uống. Thấy ngọn lửa bùng phát ở mái nhà hàng nên các thực khách bỏ chạy tán loạn.

Anh Tuấn, nhân viên phục phụ quán ấm thực cho biết, khi thấy ngọn lửa cháy anh lập tức lấy sào đốc mái nhà lên rồi dong vòi nước phun không cho ngọn lửa lan nhanh sang toàn bộ quán nhậu. Thực khách đang ngồi ăn uống bỗng bỏ chạy thoát thân, làm nhà hàng không thể thanh toán tiền.

Một bên quán ấm thực bị ngọn lửa đánh sập mái nhà 

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận Bình Tân đã điều động 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy. Các vòi rồng được dong từ ngoài đường vào và hàng chục bình CO2 cũng được lực lượng cứu hỏa sử dụng. Khoảng 20 phút sau đám cháy được dập tắt, toàn bộ điện tại khu vực này cũng bị cắt để triển khai chữa cháy.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ căn nhà xưởng sản xuất đệm mút bị thiêu rụi hoàn toàn, một bên quán ấm thực bị ngọn lửa đánh sập mái nhà. Hiện chưa ước tính được thiệt hại vụ hỏa hoạn gây ra.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng
Bình luận