Đỉa 5 phân di chuyển cả tháng trong cơ thể người

Thời sựThứ Hai, 10/05/2010 10:06:00 +07:00

(VTC News) - Uống nước suối khi đi làm rẫy, một tháng sau anh Chùa anh Chùa thấy tức ngực mới đi bệnh viện thì con đỉa đã to như ngón tay út và dài 5cm.

(VTC News) - Uống nước suối khi đi làm rẫy, một tháng sau anh Chùa anh Chùa thấy tức ngực mới đi bệnh viện thì con đỉa đã to như ngón tay út người trưởng thành và dài 5 phân (5cm).

Mới đây, anh Xồng Nỏ Chùa (28 tuổi) - trú tại bản Trường Sơn Xã Nạm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đến khám ở Phòng khám Trường CĐ Y tế Nghệ An trong tình trạng người mệt mỏi, ho liên tục, giọng nói khò khè và phát âm không chuẩn, da tái nhợt.

Qua kĩ thuật nội soi, các bác sĩ đã phát hiện có một dị vật đang di chuyển trong vùng khí quản - hạ thanh môn. Sau khi có kết quả chuẩn đoán, các bác sĩ ở đây tiến hành lấy dị vật ra dưới sự hỗ trợ của hệ thống thiết bị nội soi - ánh sáng lạnh. Chỉ khoảng 10 phút sau, dị vật được lấy ra khỏi người anh Chùa là một con đỉa suối (hay còn gọi là tắc te) to như con tay út người trưởng thành, có chiều dài 5cm.

Bác sỹ Trần Thị Quỳnh Liên đang tiến hành nội soi gắp dị vật - Ảnh: CYA

Theo lời bệnh nhân kể lại, khoảng hơn 1 tháng trước, trong một lần đi làm rẫy khát nước, anh vục tay xuống múc nước khe suối và uống không thấy có biểu hiện nghi vấn nào. 3 ngày sau, khi soạn công việc ở nhà thấy cổ họng khó chịu như có con gì đang bò bên trong, nhưng vì chủ quan, anh Chùa không đi bệnh viện kiểm tra.

Nhưng càng ngày anh lại có nhiều biểu hiện xấu hơn, cảm giác khó chịu tăng lên, thường xuyên đau tức vùng ngực, phát âm nhiều khi không chuẩn. Đến lúc này anh mới đến khám ở bệnh viện xã và huyện nhưng không tìm ra nguyên nhân.

Dị vật sau khi được gắp ra là con đỉa dài 5cm- Ảnh: CYA

Trao đổi với VTC News sáng nay (10/5), Bác sĩ Trần Thị Quỳnh Liên - người trực tiếp gắp con đỉa ra khỏi người anh Chùa cho biết, đỉa suối thường sinh sản và sống trong nước khe, suối tự nhiên. Ban đầu chỉ như những sợi tóc hoặc rất giống những sợi rong, rêu bình thường. Khi có điều kiện vào trong cơ thể người hay động vật, nó lại "ẩn nấp" tại các vị trí như hốc mũi, xoang, vòm mũi, họng, khí quản, phổi để hút máu, đờm rải, gây khó chịu tại các vùng kí sinh. Nếu không được phát hiện sớm sẽ phá hoại cơ thể con người.

Vì thế những người đi làm rẫy, làm rừng cần từ bỏ thói quen uống nước khe, nước suối. Nếu có biểu hiện bất thường như đã nêu ở trên cần đi khám và điều trị kịp thời.




Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn