Lần đầu tiên 1.702 người dân tộc thiểu số hội tụ tại HN

Thời sựThứ Bảy, 08/05/2010 10:24:00 +07:00

(VTC News) - 1.702 người dân tộc thiểu số của Việt Nam sẽ cùng tụ họp tại Thủ đô HN, trong đó người cao tuổi nhất là 103 tuổi và người nhỏ tuổi nhất là 12 tuổi.

(VTC News) - 1.702 người dân tộc thiểu số của Việt Nam sẽ cùng tụ họp tại Thủ đô Hà Nội, trong đó người cao tuổi nhất là 103 tuổi và người nhỏ tuổi nhất là 12 tuổi. Đây là lần đầu tiên một Đại hội lớn quy tụ hàng nghìn đại biểu ưu tú của các dân tộc trên đất nước Việt Nam được tổ chức sau 35 năm thống nhất đất nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử thông báo nội dung Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ nhất (Ảnh: A.C) 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử vừa cho biết tại buổi họp báo chiều nngày 7/5, giới thiệu Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất sắp diễn ra tại Hà Nội từ ngày 12-13/5/2010 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên một Đại hội lớn quy tụ hàng nghìn đại biểu ưu tú của các dân tộc trên đất nước Việt Nam  được tổ chức sau 35 năm thống nhất đất nước. Theo Bộ trưởng Giàng Seo Phử, mặc dù sau 35 năm chúng ta mới có đủ điều kiện tổ chức Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số, nhưng Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến chính sách dân tộc.

Bộ trưởng Giàng Seo Phử cho biết, Đại hội này sẽ thành công ở khía cạnh tổng kết việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, qua đó kiểm điểm lại những gì tốt thì phát huy, những gì chưa tốt thì khắc phục; Cùng với đó, giảm khoảng cách với vùng nghèo, vùng đặc biệt khó khăn.

"Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ nhất cũng nhằm tiếp tục củng cố sự đoàn kết, bảo tồn các dân tộc ít người, tiếp tục xây dựng đất nước, vươn lên làm giàu chính đáng, dân tộc nào cũng phải được nâng cao dân trí..." - Bộ trưởng Giàng Seo Phử nói.

Sinh thời Bác Hồ đã tổ chức 2 Đại hội tại 2 miền Bắc - Nam, huy động đồng bào các dân tộc ở miền Nam đồng sức đồng lòng chống Mỹ và Đại hội ở miền Bắc để kêu gọi tập trung mọi nguồn lực viện trợ cho miền Nam, thống nhất đất nước.
Tại Đại hội, sẽ có báo cáo điển hình tiên tiến các tập thể, cá nhân; đồng thời, nghe quyết định phong tặng, tôn vinh các danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng Đại hội và các tập thể cá nhân xuất sắc. Hàng nghìn đại biểu dân tộc thiểu số cũng có dịp tham dự dạ hội chào mừng các dân tộc thiểu số do các đoàn nghệ thuật của 30 tỉnh thành với các tiết mục biểu diễn của các dân tộc như: cồng chiêng Tây Nguyên, múa sạp, múa xòe...

Theo Bộ trưởng Giàng Seo Phử, Đại hội sẽ có gần 3.000 người tham dự, trong đó có 1.702 đại biểu dân tộc, khoảng 500 khách mời và đại diện các Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, các hãng thông tấn báo chí đang hoạt động tại Việt Nam. Riêng báo chí trong nước hiện đã có khoảng 500 nhà báo thuộc 68 đầu báo đăng ký tham dự thông tin từ Đại hội.

Cứ 10 năm sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số 1 lần.


Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn