Cứu em bị chuột rút giữa sông, anh trai chết đuối

Thời sựThứ Ba, 04/05/2010 06:23:00 +07:00

(VTC News) - Phát hiện em vùng vẫy và chìm dần xuống sông, Hoàng vội lặn xuống cứu. Nhưng sau đó do bị kiệt sức, Hoàng bị đẩy ra xa bờ...

(VTC News) - Phát hiện em vùng vẫy và chìm dần xuống sông, Hoàng đã vội lặn xuống cứu. Nhưng sau đó do bị kiệt sức, Hoàng bị đẩy ra xa bờ và tử vong.

Khoảng 17 giờ chiều ngày 3/5, hai anh em ruột Nguyễn Văn Hoàng (SN 1990) và Nguyễn Văn Hiến (SN 2001) trú tại xóm Biên Quảng (xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, Nghệ An) rủ nhau ra dòng sông Lam (khu vực sát bến đò Phuống - PV) tắm. Khi đang tắm ở giữa sông, em Hiến bị chuột rút và chìm dần. Hoàng tắm gần đó phát hiện liền lặn mình xuống đáy kéo em vào bờ.

Trong nỗ lực cứu em, Hoàng kiệt sức và bị trôi ra xa bờ. Một số người dân đi làm đồng về nghe tiếng kêu cứu vội vàng lao ra sông cứu nhưng lúc vớt được Hoàng, em đã tắt thở.

Khu vực nơi hai anh em Hoàng tắm 

Nhiều người dân sống tại địa phương cho biết, Hoàng tốt nghiệp THPT năm 2009 nhưng thi ĐH không đậu, năm nay em tiếp tục ấp ủ giấc mơ vào đại học nên hàng ngày vẫn miệt mài ôn luyện. Song buổi chiều định mệnh đã cướp đi tương lai cậu học sinh xấu số.

Chiều tối cùng ngày, ông Nguyễn Bảo Hùng - Chủ tịch UBND xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, chính quyền xã và gia đình nạn nhân có mặt tại hiện trường làm các thủ tục đưa thi thể em Hoàng về nhà chuẩn bị mai táng.

* Trước đó vào chiều ngày 29/4/2019, người dân xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương phát hiện xác một phụ nữ (không rõ danh tính) trôi dạt trên dòng sông Giăng. Cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm tung tích thi thể nạn nhân và điều tra làm rõ nguyên nhân.
Khoảng 2 ngày sau (1/5), hai cháu trai Ngô Gia Huy (SN 2000) và Nguyễn Văn Bảo (SN 2003) đi cùng gia đình từ Hà Nội vào Hà Tĩnh du lịch và cả hai em bị sóng cuốn trôi và chết đuối khi đang tắm ở bãi biển Thiên Cầm.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn