Đầu tuần, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trở lạnh

Thời sựThứ Hai, 26/04/2010 06:42:00 +07:00

(VTC News)- Dự báo khoảng chiều và đêm 26/4, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ, gây mưa, mưa rào.

(VTC News) - Trung tâm dự báo KTTVTW cho biết, hiện bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng chiều và đêm 26/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc phía tây Bắc Bộ và trung Trung Bộ.

Theo đó, các tỉnh phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ từ đêm 26/4 trời trở lạnh.

Đầu tuần Bắc Bộ mưa rào (Ảnh: VNE) 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều và đêm 26/4, ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ sẽ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; ở vịnh Bắc Bộ từ chiều tối 26/4 có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo phân tích của  Trung tâm dự báo KTTVTW, từ chiều và đêm 26/4 các tỉnh miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía bắc, sau đó từ ngày 28 không khí lạnh sẽ suy yếu và di chuyển ra phía đông.

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2010 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông.Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, cao nhất từ : 24 - 27 độ;

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, từ chiều mai có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2 - 3, từ chiều mai chuyển gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, cao nhất từ 26 - 29 độ;

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, cao nhất từ 30 - 33 độ;

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, cao nhất từ 31 - 34 độ;

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, cao nhất từ 32 - 35 độ;

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền đông có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ, cao nhất từ 34 - 37 độ.

Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2 - 3, từ chiều tối 26/4 gió sẽ chuyển hướng đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, cao nhất từ 26 - 29 độ.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn