Đà Nẵng khởi công cầu mới gần 1.500 tỷ

Thời sựThứ Sáu, 23/04/2010 08:28:00 +07:00

(VTC News) – Sáng ngày 22/4, UBND TP.Đà Nẵng và nhà thầu Cienco 1 đã tiến hành khởi công cầu mới Nguyễn Văn Trỗi-Trần Thị Lý với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ.

(VTC News) – Sáng ngày 22/4, UBND TP.Đà Nẵng và nhà thầu Cienco 1 đã tiến hành khởi công cầu mới Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.

Theo đó, cầu mới Nguyễn Văn Trỗi và Trần Thị Lý có tổng chiều dài 759,6m do Công ty WSP Phần Lan thiết kế theo tiêu chuẩn cầu cấp 1, quy mô vĩnh cửu, khổ rộng cầu 34,5m gồm 6 làn xe, vỉa hè 2x3m, dải phân cách rộng 6m… với tổng kinh phí đầu tư gần 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Mô hình cầu mới Nguyễn Văn Trỗi-Trần Thị Lý 

Kết cấu các nhịp dầm cầu được thiết kế bằng dầm hộp bê tông cốt thép (BTCT) dự ứng lực với chiều dài từ 45-50m. Riêng nhịp chính của cầu được thiết kế là tổ hợp dầm hộp BTCT treo từ hệ thống dây cáp văng phẳng dây tại giữa cầu. Đặc biệt, phần trụ tháp cầu được thiết kế bằng BTCT hình chữ V, cao 145m, nghiêng 12 độ về phía Tây  và được lắp đặt thang máy, sàn vọng cảnh phục vụ du khách tham quan.

Việc UBND TP.Đà Nẵng quyết định xây dựng thêm cầu mới có quy mô lớn bắc qua sông Hàn sẽ góp phần đảm bảo giao thông thông suốt và định hướng phát triển TP trong tương lai.

Dự kiến cầu mới Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2014.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn