Phát hiện 3 con gấu quý hiếm trong hành lý kẻ lạ mặt

Thời sựThứ Tư, 21/04/2010 07:35:00 +07:00

Qua khám xét hành lý của hai đối tượng trên bất ngờ công an xã phát hiện có 3 con gấu chó thuộc động vật hoang dã đặc biệt quý hiếm.

Qua khám xét hành lý của hai đối tượng trên bất ngờ công an xã phát hiện có 3 con gấu chó thuộc động vật hoang dã đặc biệt quý hiếm.  Tổng trọng lượng là 17,5kg đang vận chuyển từ đường biên giới Việt  - Lào về Việt Nam.


Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho hay, Chi cục vừa tiếp nhận 3 con gấu con do Công an huyện Đức Thọ tuần tra phát hiện trong trình trạng sức khoẻ tốt.

Vào hồi 12h ngày 20/4, Tổ tuần tra Công an xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ trong khi tuần tra phát hiện hai đối tượng Ngô Văn Trai (23 tuổi) trú tại xóm 3, xã Diễn Lâm (Diễn Châu, Nghệ An) và Vũ Văn Hạnh (20 tuổi), trú tại xã Đô Thành (Yên Thành, Nghệ An) có dấu hiệu nghi ngờ trộm chó.

3 con gấu con, thuộc loại gấu chó đang được Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh thuê một nhà hàng chăm sóc sức khỏe. 

Qua khám xét hành lý của hai đối tượng trên bất ngờ công an xã phát hiện trong hành lý có 3 con gấu chó thuộc động vật hoang dã đặc biệt quý hiếm.  Tổng trọng lượng là 17,5kg đang vận chuyển từ đường biên giới Việt  - Lào về Việt Nam.

Lập tức, tổ tuần tra công an xã đã thông báo cho công an huyện xuống hiện trường lập biên bản thu giữ.

Khoảng 16h cùng ngày, Công an huyện Đức Thọ đã phối hợp với lực lượng Kiểm lâm địa bàn vận chuyển 3 con gấu này vào Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh xử lý cũng như kiểm tra sức khỏe để bảo đảm sức khỏe cho gấu.

Theo thông ban đầu, hai đối tượng trên được một “đầu nậu” buôn bán động vật hoang dã thuê vận chuyển 3 gấu chó về TP Vinh với giá 2 triệu đồng một con gấu. Khi đi qua địa phận xã Đức Thuỷ, huyện Đức Thọ thì bị nhà xe phát hiện và yêu cầu hai đối tượng này xuống xe.

Tuy nhiên, do trên địa bàn của xã thời gian gần đây thường xuyên bị mất cắp chó, cho nên khi nhìn thấy hai đối tượng dùng bao tải vận chuyển, vì thế tổ tuần tra công an xã đã yêu cầu hai đối tượng trên dừng lại kiểm tra hành lý.

Biên bản giao nhận của Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh. 

Được biết, thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm trái phép. Tuy nhiên, khi kiểm tra, khám xét hầu như tất cả số động vật hoang dã trên đều không đảm bảo đủ tiêu chuẩn để thả về rừng. Đây cũng là dư luận mà người dân Hà Tĩnh hết rất quan tâm về trình trạng của 3 con gấu trên.




Theo Khoa học&Đời sống

Bình luận
vtcnews.vn