Cháy rụi nhà trong hẻm, hàng trăm người dân hoảng loạn

Thời sựThứ Bảy, 17/04/2010 06:26:00 +07:00

(VTC News) - Lúc 16h chiều qua, một vụ cháy xảy ra tại nhà số 222/16/5 Lý Thái Tổ, P.1, Q.3, TP.HCM khiến hàng trăm người dân sinh sống tại đây hoảng hốt.

(VTC News) - Lúc 16h chiều qua (16/4) một vụ cháy xảy ra tại nhà số 222/16/5 Lý Thái Tổ, P.1, Q.3 khiến hàng trăm người dân sinh sống tại đây hoảng hốt. Lực lượng PCCC Q. 1 và Q.3 gồm 77 cán bộ chiến sĩ, 11 xe chuyên dụng được điều đến dập lửa. Căn nhà cháy rụi gác lửng gần 30m2 cùng toàn bộ tài sản.

Theo người dân sinh sống tại khu vực hẻm 222/16, ngọn lửa bốc cháy xuất phát ở căn gác sau đó bùng phát dữ dội bao trùm toàn bộ diện tích gần 30m2. Chủ căn hộ trên là bà Nguyễn Thị Dung và người thuê lại để ở là chị Trương Linh Linh (SN 1972, bác sĩ ở một bệnh viện tư nhân tại Q.Bình Thạnh) đều không có mặt ở nhà.

Do hiện trường vụ cháy nằm trong hẻm sâu nên lực lượng PCCC gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình chữa cháy 

Khi phát hiện có cháy, lực lượng PCCC tại chỗ dùng gần 30 bình CO2 xách tay phun xịt nhưng do thiếu phương tiện và đám cháy phát hỏa rộng có nguy cơ lây lan sang các nhà lân cận nên mọi người đã báo lực lượng PCCC chuyên nghiệp ứng cứu. Điện cúp toàn bộ khu vực.

Nhận tin báo lúc 16h20, lực lượng cảnh sát PCCC Q.1 (đội Trung tâm) với 6 xe cùng 42 cán bộ chiến sĩ triển khai, nhanh chóng tiếp cận khu vực cháy. Tiếp đó lực lượng PCCC Q.3 chi viện tiếp ứng gồm 5 xe với 35 cán bộ chiến sĩ. Các chiến sĩ phải dùng thang tre, tiếp cận từ nhà bên cạnh, đập phá cửa kính căn gác, dùng vòi rồng phun xịt từ trên xuống để chữa cháy.

Đến 17h40 ngọn lửa được khống chế và dập tắt không cho lây lan các căn hộ khác.

Điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân do chập điện gây hỏa hoạn.

Căn nhà cháy rụi gác lửng gần 30m2 cùng toàn bộ tài sản  

Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, căn hộ nằm sâu bên trong hẻm, xung quanh có rất đông nhà dân (phần nhiều là nhà cho thuê, chủ nhà không có mặt) chủ yếu là nhà gác gỗ, mái tôn, dây điện bao quanh nên việc chữa cháy kịp thời của lực lượng PCCC Q.1, Q.3 cùng việc bảo vệ hiện trường rất tốt của CA phường, bảo vệ dân phố đã góp phần rất lớn trong việc ngăn chặn đám cháy lan sang các nhà bên cạnh.

Thời gian gần đây tại TP.HCM liên tiếp xảy ra các vụ cháy, thiệt hại nặng nề về tài sản. Tuy nhiên ý thức của người dân chưa thực sự quan tâm đến vấn đề phòng cháy. Những hộ dân, doanh nghiệp... đã được lực lượng chức năng kiểm tra PCCC cảnh báo nhưng vẫn làm ngơ, nhất là những hộ có nhà kết cấu cấp 4, gác gỗ, mái lợp tôn, dây điện câu móc chằng chịt không đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện. Bên cạnh đó, có hộ không có người ở nhà, không một ai trông coi nhưng lại quên tắt các thiết bị điện như quạt máy, ti vi, tủ lạnh, không cúp cầu dao điện chính... cộng với thời tiết nắng nóng cũng là một trong những yếu tố góp phần xảy xa các vụ cháy ngày càng nhiều.





Phan Cường

 

Bình luận
vtcnews.vn