Bắt sống cá mập từng tấn công người tắm biển

Thời sựThứ Ba, 13/04/2010 04:58:00 +07:00

Con cá mập này dài 1,6m, có vòng bụng 1m; vây ngực 34cm, vây lưng 20cm, vây đuôi 50cm; hàm cá 19cm, nặng khoảng 60 kg.

Con cá mập này dài 1,6m, có vòng bụng 1m; vây ngực 34cm, vây lưng 20cm, vây đuôi 50cm; hàm cá 19cm, nặng khoảng 60 kg.  

Khoảng 4h sáng ngày 13/4, trong lúc đang đánh lưới lồng trên khu vực biển trước khách sạn Hoàng Yến (đường An Dương Vương, TP. Quy Nhơn), ngư dân Đỗ Văn Công (sinh năm 1967, ở lô 48, đường số 8, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) đã bắt được một con cá mập trắng.

 
Sau khi cá được đưa lên bờ, ông Mang Đức Hạnh, giáo viên Trung tâm Thí nghiệm thực hành, trường ĐH Quy Nhơn cho biết, con cá mập này có kích cỡ rất giống với con cá mập từng tấn công ông vào chiều 9/1/2010.

 
Ông Nguyễn Hữu Hào, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh cho biết, UBND tỉnh đã quyết định thưởng nóng cho ngư dân Đỗ Văn Công 5 triệu đồng. Ông Hào nhận định: Đối chiếu những vết cắn trên người những nạn nhân bị cá cắn trước đây, có thể đây là con cá đã từng tấn công người tắm biển trong thời gian qua. Tuy nhiên, theo ông Hào con cá mập trên đây chưa phải là con cá cuối cùng trên vùng biển Quy Nhơn bị bắt, vì vậy UBND TP Quy Nhơn nên sớm lập các trạm cảnh báo để bảo vệ người tắm biển.

Theo VOV News

Bình luận
vtcnews.vn