Huế: 1.300 HS bỏ học vì nghèo, "hụt hơi" kiến thức

Thời sựThứ Tư, 14/04/2010 07:15:00 +07:00

(VTC News) - Theo thống kê sở bộ của Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế thì tình trạng học sinh bỏ học trên địa bàn đang ở mức báo động, đặc biệt khối THCS và THPT.

(VTC News) - Theo thống kê sở bộ của Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế thì tình trạng học sinh bỏ học trên địa bàn đang ở mức báo động, đặc biệt trong khối THCS và THPT.

Tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, một thực trạng đáng báo động trong vấn đề giáo dục địa phương là tình trạng học sinh bỏ học đang ở mức cao. Cụ thể trong địa bàn toàn tỉnh có 1.287 học sinh các cấp bỏ học. Theo đó, số học sinh tiểu học có 67 em; học sinh THCS là 690 em; học sinh THPT là 630 em. Tình trạng các em bỏ học tập trung rải rác vùng dân ven biển huyện Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền.

Hiện Sở cũng chủ trương tiến hành xác thực lại số học sinh bỏ học, nắm tình hình gia cảnh của các em để kịp thời can thiệp hạn chế tình trạng học sinh bỏ lớp khi đang trong quá trình xã hội hóa giáo dục.

Văn bản chỉ thị của Thị xã Hương Thủy gửi các trường biện pháp ngăn chặn HS bỏ học sau khi có văn bản của Sở GD-ĐT tỉnh 


Trao đổi về vấn đề nay, ông Lê Khuôn - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT cho biết: “Tình hình học sinh bỏ học ở tỉnh gần 1.300 em, chủ yếu tập trung vào khối THPT, qua đợt kiểm tra thống kê vừa rồi đơn vị cũng đã tiến hành rà soát lại số lượng ở các trường trong địa phương để có phương án chỉ đạo các huyện có phương án ngăn chặn học sinh bỏ trường bỏ lớp”.

Cũng trong buổi tiếp xúc này, ông Khuôn cho biết thêm về nguyên nhân của tình trạng này là một phần do hoàn cảnh gia đình khó khăn các em có điều kiện đi học mà phải đi làm, ngoài ra cũng không phủ nhận sự “mất thăng bằng” kiến thức khiến học sinh không theo kịp chương trình nên chán nản học hành, không theo kịp các bạn và chấp nhận bỏ học.

Trần Viết Long

Bình luận
vtcnews.vn