Bốc cháy toàn thân vì dây điện cao thế rơi trúng người

Thời sựThứ Năm, 08/04/2010 06:37:00 +07:00

(VTC News) - Khi đang làm mái hiên sắt ở tầng 2 cho một gia đình, anh Đức bị dây điện cao thế đứt rơi trúng người, gây cháy bỏng toàn thân...

(VTC News) - Hồi 16 giờ ngày 7/4, khi đang làm mái hiên sắt ở tầng 2 cho một gia đình ở số nhà 114, đường 19/5, phường Trần Tế Xương, TP.Nam Định, anh Trần Văn Đức đã bị dây điện cao thế đứt rơi trúng người, gây cháy bỏng toàn thân, đang trong cơn nguy kịch.

Ghi nhận tại hiện trường, nhà số nhà 114, đường 19/5, phường Trần Tế Xương có 2 tầng được xây từ 3 năm trước. Trên nóc nhà có đường điện 22KV chạy qua. Đặc biệt phía dưới đường điện 22KV này còn có một đường điện hạ thế chạy song song. Các con sứ, thanh xà của đường điện được gắn trực tiếp vào lan can nhà.

Nạn nhân Trần Văn Đức đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Nam Định.

Bà Nguyễn Thị Nhung (chủ nhà) cho biết, bà thuê anh Trần Văn Đức trú tại xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc (Nam Định) cùng 2 người khác làm mái hiên sắt từ mấy ngày qua. Vào thời điểm trên, cả tốp thợ đang làm thì đường dây điện cao thế bỗng nhiện bị đứt rơi xuống, chập cả vào đường điện phía dưới gây cháy nổ. Anh Đức không may bị dây điện rơi trúng người, bốc cháy rồi ngã xuống đường. Hậu quả, anh Đức bị cháy bỏng toàn thân, đa chấn thương.

Ngay lập tức anh Đức được người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, nhưng vì vết thương quá nặng nên anh đã được đưa lên Viện bỏng Quốc gia.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.





Công Định

Bình luận
vtcnews.vn