Bí thư HN nói "không" với 1.000 hiện vật gửi hậu thế

Thời sựThứ Năm, 01/04/2010 06:03:00 +07:00

(VTC News) - "Đó là một ý tưởng không có tính khả thi và hôm nay tôi chính thức nói với báo chí là Hà Nội sẽ không thực hiện việc đó".

(VTC News) - "Đó là một ý tưởng không có tính khả thi và hôm nay tôi chính thức nói với báo chí là Hà Nội sẽ không thực hiện việc đó", Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định như vậy tại buổi giao ban giữa thường trực TP Hà Nội với các lãnh đạo quận, huyện ngày 31/3.

Phối cảnh dự án "Gửi tới mai sau". 

Trước đó, ngày 26/3, Quỹ Văn hóa và Sở VHTTDL Hà Nội công bố dự án "Gửi tới mai sau" - công trình lưu giữ được thực hiện nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Theo dự án này, sẽ có 1.000 vật phẩm tiêu biểu cho cuộc sống đương đại được lựa chọn và cất giữ trong một thiết bị đặc biệt có khả năng bảo quản hơn 1.000 năm. Đây sẽ là quà tặng cho công dân Thăng Long - Hà Nội vào năm 3010, tức 1000 năm sau.

Tuy nhiên, từ khi manh nha, dự án đã không nhận được sự đồng thuận của đông đảo dư luận, trong đó có các nhà sử học, nhà Hà Nội học, kiến trúc sư...

Cùng với đó, nhiều câu hỏi được đặt ra mà chưa có câu trả lời thỏa đáng như: Làm công việc này để làm gì, nhằm mục đích gì? "Chôn" gì để gửi tới 1.000 năm sau? Gửi những thứ như vậy có ý nghĩa gì cho 1.000 năm sau? Những công dân của Thăng Long - Hà Nội 2.000 tuổi sẽ nhận được gì và có đoán nổi thông điệp tổ tiên gửi lại từ món quà tặng "hổ lốn" ấy không?...

Bởi vậy, trong buổi giao ban giữa thường trực TP Hà Nội với các lãnh đạo quận, huyện ngày 31/3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định: "Đó là một ý tưởng không có tính khả thi và hôm nay tôi chính thức nói với báo chí là Hà Nội sẽ không thực hiện việc đó",

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, các hiện vật gửi đến mai sau chưa được cấp nào phê chuẩn đã vội vàng công bố ''thế này thế khác'' để lại phải cải chính. "Không thể làm như thế được, đó chỉ là ý tưởng của một người" - ông Nghị nói.

Như vậy, lãnh đạo TP Hà Nội khẳng định, TP Hà Nội không có chủ trương chôn một thùng gồm 1.000 hiện vật xuống đất, lại càng không chia ra mỗi tỉnh một hiện vật...

Ông Nghị yêu cầu các sở ngành, quận, huyện trong quá trình thực hiện các chương trình kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội cần hết sức cẩn trọng, cần chuẩn bị chu đáo trước khi công bố.

Trần Vũ

Bình luận
vtcnews.vn