Lỗi lầm "loang lổ" trên tượng đồng lớn nhất VN

Thời sựThứ Tư, 31/03/2010 06:10:00 +07:00

(VTC News) - Điên Biên đang xử vụ án gắn với tượng đài, còn trên đỉnh đồi D1 những tốp thợ vẫn đang hàn gắn những lỗi lầm mà ở tòa còn chưa phán quyết.

(VTC News) - Điên Biên đang xử vụ án gắn với tượng đài, còn trên đỉnh đồi D1 những tốp thợ vẫn đang hàn gắn những lỗi lầm mà ở tòa còn chưa có phán quyết cuối cùng…

Những ngày này ở lòng chảo Điện Biên trời mưa nhiều hơn nắng, trên đường từ sân bay Mường Thanh về khách sạn, tài xế taxi chỉ lên tượng đài Điện Biên Phủ nói trời mưa nhìn tượng đài đẹp hơn.

Vốn ham cái đẹp, tò mò vì trong suốt mấy ngày xét xử vụ rút ruột, vị thẩm phán luôn đặt câu hỏi cho bị cáo “anh/chị thấy tượng đài hiện nay thế nào?”. Có bị cáo khóc khi nghe nhắc đến tượng đài, người nói nó vẫn đứng vững nhưng đa phần đều cho rằng nó đang mang bệnh và bề ngoài "loang lổ".

Lên đỉnh đồi D1 sau cơn mưa, VTC News gửi đến bạn đọc chùm ảnh về tượng đài chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - vốn được coi là một trong những tượng đồng lớn nhất Việt Nam:

Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ nằm trên đỉnh đồi D1. Việc chỉnh sửa, hoàn thiện Tượng đài tiến hành từ ngày 8/9/2009 cho đến nay.
Sau tai tiếng, tượng được xử lý bằng bột nền kim loại và phun phủ nhiệt bằng đồng.
Vết loang lổ trải khắp tượng đài...
Đường lên tượng đài  bị cấm...
Điện Biên nhìn từ trên cao
Tượng đặt trên đồi D1, trước đó từng là nơi đặt trạm phát sóng của đài PT-TH Lai Châu
Duy Tuấn
Bình luận
vtcnews.vn