Kinh hãi clip nữ sinh đánh bạn dã man hơn vụ Quỳnh Anh

Thời sựThứ Ba, 23/03/2010 06:51:00 +07:00

(VTC News) - "Thật dã man!", "Kinh khủng quá!", "Còn hơn xã hội đen", … là những bình luận bật ra ở hầu hết người xem clip này.

(VTC News) - Trong khi vụ nữ sinh trường THPT Trần Nhân Tông rủ “đồng bọn” hành hung bạn vẫn còn gây sự hoang mang phẫn nộ trong dư luận, và kết quả xử lý vụ này còn đang gây nhiều tranh cãi thì cách đây ít giờ trên mạng lại xuất hiện một clip bạo lực khác của nữ sinh ngay hành lang và trong lớp học, trước sự chứng kiến của rất đông học sinh.

Clip dài 2’14s được nickname tên Trần Văn Khoa post lên một diễn đàn chỉ xuất hiện cách đây hơn 10 tiếng nhưng đã thu hút tới hơn 144577 lượt xem, với hơn 514 lời bình, đa số đều bày tỏ sự kinh hãi, phẫn nộ trước sự tàn nhẫn bày ngay trước mắt họ, trong clip. “Thật dã man!”, “Kinh khủng quá!”, “Còn hơn xã hội đen”, “Như phim hành động Mỹ”… là những bình luận bật ra ở hầu hết người xem.

Click vào đây xem clip nữ sinh hành hung bạn dã man ngay tại lớp học

 Lôi tóc xềnh xệch nạn nhân để vào lớp đánh ngay dưới bục giảng, trước sự chứng kiến của toàn bộ học sinh trong lớp.

Vụ "tra tấn" dã man và tàn bạo này diễn ra ngay hành lang lớp học, khi cả nạn nhân và "hung thủ" lẫn những người bạn của họ đứng xung quanh đang mặc những bộ đồng phục của nhà trường. Đánh chán chê ở hành lang, nữ sinh “đầu gấu” còn lôi tóc xềnh xệch nạn nhân để vào lớp đánh ngay dưới bục giảng, trước sự chứng kiến của toàn bộ học sinh trong lớp.

Đánh, tát, dẫm, đạp lên người bạn bằng giày cao gót, giật tóc lôi xềnh xệch từ hành lang vào lớp học... Nữ sinh hành hung, tra tấn bạn học bạn hầu như không hề có chút nương tay, mặc nạn nhân khóc lóc xin lỗi “tớ xin lỗi cậu”, còn bạn bè xung quanh có người cũng sợ quá nghẹn ngào “thôi đi, đừng đánh bạn ấy nữa”.

Nhưng điều đáng để nói là trước màn hành hung dã man đó, sự can ngăn của rất đông học sinh đứng xung quanh là rất yếu ớt, có rất nhiều bạn nam sinh đứng xem nhưng không có động thái tích cực nào để “cứu” bạn gái bị đánh. Còn nữ sinh là nạn nhân hầu như không có phản ứng đáp trả, im lặng chịu trận với gương mặt hoảng loạn và đầy đau đớn.

Kinh hãi màn tung "liên hoàn cước" bằng giày cao gót vào người bạn

Theo hình ảnh trong clip, đồng phục của các học sinh thấp thoáng phù hiệu LQĐ. Một số comment thì nói thẳng ra là đồng phục của trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, học sinh bị đánh tên G._học A12.

Cho dù chưa có kết luận chính xác về clip này là "thật" hay dàn dựng như một số trường hợp khác để các nhóm học sinh "bày tỏ bản lĩnh" của mình, để "nổi tiếng" v.v. Nhưng dù bất cứ lý do gì, việc liên tục tung các clip lên trong thời gian gần đây cho thấy một thực trạng đáng báo động không chỉ đặt ra với ngành giáo dục.

Sau những comment đau xót, phẫn nộ, nick control89hcm đã cất tiếng “kêu cứu”: “Biết yêu, biết chia sẻ, quan tâm không phải là thứ chúng ta có thể áp đặt cho trẻ em từ bên ngoài. Đó là những sắc thái tình cảm nảy nở từ bên trong tâm hồn mà chúng ta phải giúp các em nuôi dưỡng và thể hiện. Đó là chân lý mà người lớn cần phải có trách nhiệm hành động, ngay bây giờ!”.

P.M

* Gần đây những clip đánh nhau của nữ sinh liên tục xuất hiện trên các diễn đàn mạng với mức độ tàn nhẫn càng lúc càng gia tăng, điều mà chỉ cách đây vài năm hầu như rất hiếm hoi. Mời bạn cùng VTC News mổ xẻ vì sao lại có hiện tượng này? Cần phải làm gì để ngăn chặn bạo lực học đường cũng như răn đe những hành động rất đáng lên án này của các nữ sinh. Xin mời bạn chia sẻ ý kiến vào box phía dưới. Gõ tiếng Việt có dấu để được đăng tải. Trân trọng!

Cần cả xã hội chung tay
Cựu học sinh LQĐ
Là 1 cựu học sinh Lê Quý Đôn tôi cảm thấy rất bức xúc khi chứng kiến clip trên, tuy nhiên trong suốt quá trình 3 năm cấp 3 tôi cũng đã không ít lần gặp những tình huống như vậy, rõ ràng nạn bạo lực học đường ngày càng diễn ra phổ biến cũng như dã man hơn, vậy nguyên nhân là từ đâu, tôi xin mạn phép đưa ra 1 số ý kiến chủ quan của mình.

Thứ nhất, như trong clip chúng ta đã xem, bạn nữ bị đánh ngay trong lớp học, xung quanh có rất nhiều người chứng kiến, kể cả con trai, tuy nhiên lại thờ ơ ko ai dám vào can ngăn, đó là tại sao,đó là vì nếu vào thì sẽ bị trả đũa ngay, và nếu vào thì hôm sau người ý có lẽ cũng bị thanh toán y như bạn nữ kia vậy,từng trải qua nên tôi cũng khá hiểu, những bạn có đủ khả năng đánh đập người khác thì cũng thuộc dạng máu mặt trong trường. Rõ ràng là không có 1 quy chế rõ ràng cũng như kỷ luật răn đe thích đáng của BGH. Ngoài ra bên bảo vệ cũng cần thường xuyên theo dõi tình hình để kịp thời ứng phó vì mỗi khi có đánh nhau là học sinh lại tụ tập rất đông, dễ gây chú ý.

Thứ 2, nơi xảy ra thường xuyên nạn bạo lực lại là những trường mà tại đó đầu vào thấp, cung cách quản lý có phần buông lỏng, thậm chí học sinh quan niệm đến trường chỉ là để đua đòi, nếu có đuổi học cũng chả sao.

Thứ 3, về phía gia đình, điều tra thì đa phần những học sinh có những hành động như vậy đều xuất phát từ những gia đình bỏ bê, không quan tâm đến con cái.

Theo ý kiến của mình, đề giải quyết được vấn nạn này thì cần có sự chung tay của toàn xã hội, từ báo chí, gia đình, nhà trường... Cần có 1 cuộc phát động, tuyên truyền lớn về nạn bạo lực học đường đến tất cả các trường học, từ đó tăng nhận thức của học sinh. Nhà trường cần kết hợp với các cơ quan công an, thường xuyên giám sát, kịp thời răn đe xử lý những hành vi bạo lực. Nhà trường cũng cần có 1 quy chế kỷ luật thật mạnh tay các học sinh này đồng thời thông báo cho gia đình các em để tìm ra biện pháp giáo dục Bên cạnh đó cần quy trách nhiệm, phê bình ngay cả công tác quản lý của những bên liên quan: bảo vệ, thầy cô chủ nhiệm, các học sinh chứng kiến mà không thông báo cho trường ...

Trách nhiệm của toàn xã hội cũng như báo chí là thường xuyên theo dõi, phát hiện các hành vi bạo lực học đường, đồng thời có những tác động, phản hồi quyết liệt đến những bên có trách nhiệm: gia đình, nhà trường,các cơ quan chức năng... để có thể giải quyết triệt để vấn nạn này.

Phần ý kiến của tôi đến đây là hết, rất mong mọi người có thể chia sẻ những ý kiến của mình để cùng nhau xóa bỏ bạo lực ra khỏi học đường.

Cần đưa ra hướng khắc phục
Trần Đức Tài,
[email protected]

Thực trạng cho tôi thấy hiện nay trong thế hệ 9x đã và đang xuất hiện "tốp" nữ thích thể hiện bản lĩnh của mình. Xem xong clip tôi nghĩ đây không phải là 1" trích đoạn" dàn dựng vì thực sự mà nói dã man quá, cô gái bị đánh kia cũng chẳng dại gì mà lại cho người bạn kia đánh mình nhằm "tôn danh đại ca" cho cô gái đó. Tôi thấy hành vi này rất đáng lên án, chẳng hay ho gì mà phải đánh bạn của mình như vậy trước mặt bạn bè trong lớp, và ngay cả những người bạn học chung như vậy không ngăn nổi 1 cô gái "liễu yếu đào tơ" đang có hành vi điện rồ thế kia thì cũng thật đáng trách.

Không biết cô gái ấy nghĩ gì khi đoạn clip này rơi vào tay gia đình của nạn nhân, bạn trai và gia đình bạn trai của cô gái hung hăng kia thì sao?không hay đâu bạn ạ. Nhìn thấy phản cảm lắm, thực sự là con trai nhưng khi nhìn thấy bạn hành hạ cô bé kia như vậy tôi khó chịu lắm. Con trai chúng tôi nổi tiếng là "giang hồ" từ trước đến nay nhưng không phải bao giờ nắm đấm cũng là tất cả, những cái bắt tay cũng có thể giúp chúng tôi giải quyết được mọi chuyện. Rất mong BGH nhà trường sớm có những hướng khắc phục những tình trạng này nhắm giải quyết cũng như làm gương cho thế hệ các em đang tiến lên.

Bây giờ ko fai ngồi để bàn luận!!
[email protected]
Thiết nghĩ bây giờ chúng ta ko ngồi bàn và làm việc trên giấy tờ và kỷ luật nữa, những hành động như thế này thật đáng phẫn nộ. Cứ nói là lớp trẻ nông nổi thiếu hiểu biết XH, Nhưng tôi thấy ko nên gắn những câu đó với lớp trẻ "như những h/s trong clip này". Cấp 2,3 rồi trẻ gì nữa! CẦN XỬ LÝ MẠNH VÀ CÓ SỰ CAN THIỆP CỦA PHÁP LUẬT. Thương cho roi cho vọt !!

Cần có những sự giúp đỡ của công an
Hoàng Văn Thái,
[email protected]
Đánh bạn như thế đâu phải là mình giỏi gì với thiên hạ hay để người ta sợ mình coi mình là đàn anh đàn chị .........Nhìn cảnh em Quỳnh Anh bị đánh mà cũng thấy xót! nếu  ngược lại đặt người đánh Q.A vào trạng thái của Q. A lúc bị đánh sẽ nghĩ ntn?
Đọc xong bài báo theo em nghĩ nếu phải người nhà nhà em mà bị đánh ntn thì khó có thể bỏ qua được, sẽ đưa đơn gia tòa chứ ko thể để 1 học sinh cấp III mà đã đánh bạn dã man như thế được??? Những trường hợp như này cần có sự giúp đỡ của công an và công an phường hay quận phải vào cuộc để lấy lại sự công bằng cho người bị hại.

Cần có người chịu trách nhiệm
Vũ Khắc Sơn,
[email protected]
Tôi nghĩ cần có người chịu trách nhiệm về làn sóng bạo lực trong giới học trò. Tôi đề nghị khởi tố vụ án để làm nghiêm, chấn chỉnh sự suy đồi về đạo đức nơi học đường.

Thật kinh khủng
Nguyễn Ngọc Thanh,
[email protected]
Thật kinh khủng, cứ cái guốc nhọn đó mà đạp vào người người ta thì còn gì là người chứ, không hiểu mấy tên con trai đứng đó làm gì mà không can. Không hiểu nổi học sinh bây giờ thế nào nữa. Đề nghị cơ quan chức năng điều tra xử lý đối tượng trên và có kỷ luật đối với ban giám hiệu nhà trường để xảy ra tình trạng trên.

Sock
[email protected]
Xem xong clip này tôi thật sự sốc. Sao nữ sinh có thể hành hạ bạn đến như vậy trước sự chứng kiến của hàng chục học sinh mà không có ai can ngăn. Đó là tính cách sẵn có trong mỗi con người hay là do cách giáo dục của chúng ta có vấn đề, chỉ chú trọng đến tri thức mà quên đi con người cần phải có đạo đức và tình tương yêu đồng loại nữa.

Không chấp nhận được
[email protected]
Tôi cảm thấy vô cùng bức xúc sau khi xem xong clip trên. Tại sao con gái có thể đánh bạn gái dã man như vậy được. Bao nhiêu bạn trai đứng nhìn. Ngành giáo dục nên đưa ra các quy định nghiêm khắc hơn về hành vi thô bạo này. Đây không phải là học sinh mà là bọn du côn đầu đường xó chợ.


Báo động về đạo đức của các học sinh thời này
Nghiêm tuấn phương,
[email protected]
Các e nữ thế hệ 9X bây giờ đã đánh mất bản tính của phụ nữ Việt Nam, hiền dịu nhẹ nhàng mà thay vào đó là những lời nói,hành động thật đáng thất vọng, liệu sau này các e trưởng thành và là thế hệ kế cận thì xã hội VN này, đất nước VN này sẽ thành như thế nào đây. Đất nước đã trải qua bao hy sinh xương máu để đến giờ các e được ăn học đàng hoàng, được sống sung sướng thì các e lại có những hành động không khác gì những kẻ thù với nhau. Thật quá thất vọng và đáng suy nghĩ cho tương lại của mầm non đất nước sau này.

Báo động
Thanh Phong,
[email protected]
Bây giờ tuổi teen ở Việt Nam có một bộ phận quá hư rồi. Tất nhiên chỉ là số ít nhưng thực sự đang bùng nổ lên những phần tử ưa bạo lực trong học đường. Hàng ngày không biết có bao nhiêu các em lướt net xem những video tàn bạo này. Vẫn biết trẻ con thì cần sự vị tha nhưng các em hiện nay đâu phải là ko biết đến đối nhân xử thế. Những hành vi này tốt nhất nên cách ly với xã hội. Không răn đe thì làm sao mà chấm dứt tình trạng như vậy.

Đáng lên án
Thanh Thúy,
[email protected]
Việc kỷ luật treo một năm đuổi học và hạ một bậc hạnh kiểm của trường TNT vừa qua là một hình phạt không có sức nặng đối với nhóm học sinh phạm tội và không công bằng với nạn nhân.(Vì sợ sự trả thù mà không dám tố cáo). Ít nhất nhóm học sinh này cũng bị khởi tố về tội hành hung gây hậu qủa nghiêm trọng, làm nhục người khác có tính chất côn đồ, gây rối trật tự công cộng …Nếu tòa có khoan hồng cho hưởng án treo thì các nhân vật tham gia trong vu án này cũng được giới truyền thông chiếu cố đăng các hình ảnh (đặc biệt là nữ vỏ sĩ áo carô) cho mọi người chiêm ngưỡng. Đây chính là hình phạt tinh thần để nhắc nhở các đương sự nhớ đời và răn đe các hành động đáng lên án tương tự.

Lại 1 clip Nữ sinh đánh bạn dã man !
Nguyễn Quang Đăng,
[email protected]
Hôm nay tình cờ tôi vào được 1 trang web có đăng tải 1 clip nữ sinh đánh bạn dã man ngay tại hành lang của trường. Tôi thực sự cảm thấy rất bức xúc.Vụ việc đánh bạn của 1 học sinh ở trường THPT Trần Nhân Tông còn chưa nguôi ngoai dư luận thì lại 1 vụ khác tiếp diễn. Tôi không hiểu nhân cách, đạo đức của những học sinh đấy như thế nào, lại là 1 nữ sinh còn đang học dưới mái trường phổ thông.Phải chăng còn chưa thực sự có sự xử lý nghiêm khắc, mạnh tay với những vụ đánh nhau trước để làm bài học răn đe cho những học sinh khác. Điều này nếu cứ tiếp tục thì 1 số học sinh khác sẽ không sợ, sẽ "nhờn" và sẽ ngày càng có những vụ đánh nhau khác và có thể sẽ để lại nhiều hậu quả rất nghiêm trọng.
Tôi mong báo VTC New sẽ sớm tìm hiểu rõ vụ việc này và đưa ra để các cơ quan chức năng sẽ có những hình phạt hợp lý để không xảy ra những vụ việc như thế nữa.

Khủng khiếp nhưng ko mới
[email protected]
Khi mà những vụ đánh nhau như vậy ko dc xử lý nghiêm thì theo tôi còn nhiều vụ sẽ tiếp tục như vậy. Người bị đánh thì bị xử nặng hơn kẻ đánh người,lấy đâu ra công bằng để các e tin tưởng vào mà tin tưởng.

* Tiếp tục cập nhật


Bình luận
vtcnews.vn