Bộ trưởng Xây dựng sẽ “giải trình” về quản lý chung cư

Thời sựChủ Nhật, 14/03/2010 07:31:00 +07:00

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân sẽ trả lời chất vấn trong thời điểm đang xảy ra hàng loạt các vụ tai nạn lao động, hỏa hoạn tại các cao ốc...

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân trả lời chất vấn trong thời điểm đang xảy ra hàng loạt các vụ tai nạn lao động, hỏa hoạn tại các cao ốc. Gần đây nhất, ngày 10/3 vụ cháy chung cư JSC (Hà Nội) đã làm 44 người bị nạn, trong đó có 2 người chết. Công trình xây dựng cao ốc Keangnam (Hà Nội) cũng liên tiếp xảy ra tai nạn làm 6 người chết...


Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân  
Trong phiên họp Thường vụ Quốc hội (khai mạc ngày 15/3), Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân sẽ phải giải trình về các biện pháp quản lý đối với các khu chung cư, khu đô thị mới; công tác cấp giấy phép xây dựng ở các tỉnh thành phố.

Theo phân công của Thủ tướng, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân và Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh sẽ đăng đàn trả lời chất vấn. Ngoài ra, 3 bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Lao động Thương binh và Xã hội cũng tham gia và làm rõ thêm một số vấn đề liên quan.

Phần trả lời của người đứng đầu Bộ Xây dựng tập trung vào vấn đề quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn lao động trong xây dựng; kết quả thực hiện chủ trương xây dựng nhà cho người nghèo, người có thu nhập thấp; các biện pháp quản lý nhà nước đối với các khu chung cư, khu đô thị mới; công tác cấp giấy phép xây dựng ở các tỉnh thành phố, đặc biệt là quản lý xây dựng ở các đô thị lớn.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân đăng đàn trong thời điểm đang xảy ra hàng loạt các vụ tai nạn lao động, hỏa hoạn tại các cao ốc. Gần đây nhất, ngày 10/3 vụ cháy chung cư JSC (Hà Nội) đã làm 44 người bị nạn, trong đó có 2 người chết. Công trình xây dựng cao ốc Keangnam (Hà Nội) cũng liên tiếp xảy ra tai nạn làm 6 người chết.


Quản lý nhà nước đối với các khu chung cư sẽ là vấn đề được Bộ trưởng Quân giải trình trong phiên họp Thường vụ Quốc hội. 
Tại phiên họp Thường vụ Quốc hội lần này, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cũng sẽ trả lời chất vấn về vấn đề quản lý giá cả, cơ sở và hệ quả của việc tăng giá các mặt hàng thiết yếu như xăng, điện và than thời gian qua, nguyên nhân và biện pháp bình ổn giá; các giải pháp đảm bảo thực hiện mục tiêu lạm phát năm 2010 không quá 7% theo nghị quyết của Quốc hội.

Bộ trưởng Ninh cũng sẽ trả lời về hiệu quả quản lý vốn và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước; trách nhiệm của Bộ trong việc kinh doanh thua lỗ của Pacific Airlines; giải pháp thực hiện tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo quy định của luật doanh nghiệp...

Theo Vnexpress

Bình luận
vtcnews.vn