Chết tại chỗ vì đâm vào đuôi những cây gỗ lớn

Thời sựThứ Sáu, 12/03/2010 03:05:00 +07:00

(VTC News) - Do thiếu quan sát, xe khách đã đâm vào đuôi những cây gỗ lớn thừa ra bên ngoài trên thùng xe lưu thông phía trước khiến tài xế phụ chết tại chỗ.

(VTC News) - Do thiếu quan sát, xe khách đã đâm vào đuôi những cây gỗ lớn thừa ra bên ngoài trên thùng xe tải lưu thông phía trước khiến tài xế phụ chết tại chỗ.


Đuôi những thanh gỗ thừa đâm thẳng vào đầu xe khách khiến xe khách xoay ngang mặt đường

Khoảng 21h45’ ngày 11/3/2010, tại Km630+700 Quốc lộ 1A thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, Bố Trạch (Quảng Bình), tài xế Phạm Chí Tuấn (SN 1980, ở Mê Linh, Vĩnh Phúc) điều khiển xe khách mang BKS 88H-4987 chạy theo hướng Bắc-Nam. Khi đến địa điểm nói trên, do thiếu quan sát nên đã đâm vào đuôi những cây gỗ lớn và dài thừa ra bên ngoài trên thùng xe tải (loại xe reo) mang BKS 43K-0626 đang chở một khối lượng lớn gỗ lưu thông phía trước cùng chiều.

Tai nạn làm tài xế phụ Phạm Văn Hòa (SN 1977, là anh trai của Tuấn) chết tại chỗ; phụ xe Nguyễn Văn Sơn (SN 1974) bị thương nặng.

Trước đó, cũng trên tuyến QL1A đoạn đi qua xã Phú Trạch, cũng do thiếu quan sát phía trước, anh Lê Thanh Tuyên (SN 1986, ở xã Phú Trạch) điều khiển xe mô tô mang BKS 73K5-0525 chạy hướng  Bắc-Nam đã đâm vào sau thùng xe ô tô bán tải 73L-5544 đang dừng bên đường. Tai nạn làm anh Tuyên tử vong tại chỗ.

Vụ việc hiện đang được Cơ quan điều tra Công an Bố Trạch thụ lý giải quyết.

Phong Nha

Bình luận
vtcnews.vn