UBND Thành phố bất ngờ với Hội Khuyến học phường

Thời sựChủ Nhật, 07/03/2010 06:52:00 +07:00

(VTC News) – Ông Trình Minh Đức, Chánh VP UBND thành phố: “Chúng tôi không hề biết và thật sự bất ngờ trước việc làm của Hội Khuyến học phường An Xuân".

(VTC News) – Trước thông tin Hội khuyến học phường An Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tự ý in “vé số” để gây quỹ khuyến học bị phát lộ, Hội khuyến học phường này đi trước một bước, đó là tiến hành xổ số trước thời hạn.

Như VTC News đã có bài viết về việc Hội khuyến học phường An Xuân, TP.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam in vé số để gây quỹ khuyến học khiến người dân bức xúc. Sáng ngày 4/3, ông Trần Ngọc Sơn, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Tam Kỳ cho biết: “Việc in ấn, phát hành “Phiếu ủng khuyến học” của Hội Khuyến học phường An Xuân là sai trái, dù mục đích gây quỹ khuyến học cho học sinh đi chăng nữa cũng không được phép làm như vậy”.

Kết quả được Hội khuyến học phường An Xuân công khai tại các bảng thông báo.

Bà Phạm Thị Minh Chiến, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Quảng Nam khẳng định: “Việc tổ chức in ấn, phát hành “Phiếu ủng hộ có thưởng” của Hội Khuyến học phường An Xuân không đúng nguyên tắc là vi phạm quy định của Nhà nước. Nói đúng hơn, đây là kiểu xin tiền “khéo””.

Cùng ngày, ông Trần Văn Quyền, Trưởng Phòng kế hoạch, phát hành, Công ty TNHH một thành viên Xổ sổ kiến thiết Quảng Nam cho biết: “Đây là hành vi xổ số có thưởng trá hình, vi phạm pháp luật. Ngày 25/2 Công ty xổ số kiến thiết Quảng Nam đã có công văn số 119/XSKT gửi UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Tài chính tỉnh, Cục Thuế tỉnh và UBND TP.Tam Kỳ để chỉ đạo dừng ngay việc làm của phường An Xuân”.

Công văn của Công ty Xổ sổ kiến thiết Quảng Nam đề nghị các cơ quan chức năng yêu cầu Hội khuyến học P.An Xuân dừng sự việc  

Tuy nhiên, theo phản ảnh của Chi hội Khuyến học trường THCS Lý Tự Trọng (đường Huỳnh Thúc Kháng, P.An Xuân, TP.Tam Kỳ) thì Hội Khuyến học An Xuân giao cho THCS Lý Tự Trọng 3.000 phiếu bán cho học sinh, phụ huynh và giáo viên. Mệnh giá mỗi vé là 5.000 đồng. Thời gian quay số mở thưởng ghi rất chi tiết trên mặt trước của phiếu là 15 giờ ngày 5/3. Nhưng chiều ngày 2/3 (tức ngay sau khi làm việc với PV), Hội Khuyến học P.An Xuân đã cho quay số mở thường tại trụ sở UBND phường An Xuân với khoảng 20 người tham dự.

Kết quả xổ số do Hội Khuyến học P.An Xuân, TP.Tam Kỳ đã được dán công khai tại trường mầm non 24-3.

Với kết quả quay số mở thưởng này, Hội Khuyến học phường An Xuân đã in phát công khai cho tất các chi hội khuyến học các trường, khối phố trong phường để học sinh, phụ huynh, giáo viên dò số… nhận giải.

Việc làm trên của Hội Khuyến học phường An Xuân khiến UBND TP.Tam Kỳ bất ngờ. Ông Trình Minh Đức, Chánh văn phòng UBND TP.Tam Kỳ cho biết: “Chúng tôi không hề biết và thật sự bất ngờ trước việc làm của Hội Khuyến học phường An Xuân”.

Thùy Dương

Bình luận
vtcnews.vn