Xe tải húc văng ôtô ăn hỏi, 6 người bị thương

Thời sựThứ Năm, 04/03/2010 04:21:00 +07:00

Trưa nay trên đường dẫn lên cao tốc Trung Lương đoạn qua huyện Bình Chánh, TP HCM, ôtô chở 14 người đi ăn hỏi về đã bị xe tải đâm văng xa 50 mét và lật ngang.

Trưa nay (4/3) trên đường dẫn lên cao tốc Trung Lương đoạn qua huyện Bình Chánh, TP HCM, ôtô chở 14 người đi ăn hỏi về đã bị xe tải đâm văng xa 50 mét và lật ngang. Ít nhất 6 người bị thương.

Xe ăn hỏi bị đâm trên đường dẫn cao tốc và lật ngang. 

Tại hiện trường, chiếc xe 16 chỗ mang biển số Trà Vinh bị lật ngang nằm trên đường dẫn vào cao tốc TP HCM - Trung Lương, nhiều mâm quả nằm lăn lóc bên trong xe. Cách đó khoảng 50 m, chiếc xe tải nhẹ nằm giữa đường bị móp đầu.

Theo tài xế xe ăn hỏi Nguyễn Thanh Thắng (28 tuổi, ngụ Trà Vinh), 4h sáng anh chở 14 người từ Trà Vinh lên TP HCM. Sau khi làm các nghi lễ bên nhà gái, gần 11h xe về.

"Đến điểm giao cắt với đường Trần Đại Nghĩa, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động nên tôi cho xe chạy chậm lại. Nhưng khi qua ngã tư thì bất ngờ bị xe tải tông mạnh. Mọi người hoảng hốt, nhiều người bị gãy tay, gãy chân... ", tài xế xe ăn hỏi kể lại.

Chiếc xe tải do ông Trần Quang Liêm (44 tuổi) điều khiển chở vật liệu xây dựng chạy trên đường Trần Đại Nghĩa hướng về khu công nghiệp Lê Minh Xuân.

Cảnh sát giao thông huyện Bình Chánh xác nhận đèn tín hiệu không hoạt động là nguyên nhân của vụ tai nạn. 

Cảnh sát giao thông huyện Bình Chánh đã đến hiện trường xử lý tai nạn. Nguyên nhân được xác định là tại giao cắt giữa Trần Đại Nghĩa và đường dẫn vào cao tốc TP HCM - Trung Lương, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động nên các tài xế mất phương hướng.

Theo người dân, hơn nửa tháng thông đường dẫn lên cao tốc, tại ngã tư này có hơn 10 vụ tai nạn. Nguyên nhân là đèn tín hiệu không hoạt động. "Riêng mùng 3 Tết có 3 vụ tai nạn, trong đó một cô gái đi xe Inova đâm vào ôtô tải chết tại chỗ. Tôi đã gọi điện thoại lên công an huyện Bình Chánh phản ánh nhiều lần về đèn đỏ ở ngã tư không hoạt động nhưng không thấy khắc phục", ông Nguyễn Đắc Bửu (62 tuổi), người dân tại đây cho biết.

Đèn tín hiệu đã không hoạt động lại còn bị che khuất bởi bảng chỉ dẫn.\
 

Một cảnh sát giao thông xử lý tai nạn xác nhận, không chỉ đèn mà về đêm hệ thống chiếu sáng ở khu vực đường dẫn vào cao tốc không hoạt động. Hơn nữa, cột đèn tín hiệu ở phía đường Trần Đại Nghĩa hướng từ khu công nghiệp Lê Minh Xuân ra còn bị che khuất bởi bảng chỉ dẫn.

Theo Vnexpress

Bình luận
vtcnews.vn