Đất nứt ở Thái Nguyên: Có thể sụt đất nguy hiểm

Thời sựThứ Sáu, 05/03/2010 07:23:00 +07:00

(VTC News)- Sụt lún đất tại xóm Cạn (Thái Nguyên)do phễu Kastơ ngầm ở độ sâu 8-35m cách mặt đất. Dự báo vùng này khi mất cân bằng tĩnh có thể xảy ra sụt đất.

(VTC News) - Về hiện tượng sụt lún đất tại xóm Cạn (Ký Phú, Đại Từ, Thái Nguyên), Sở TN&MT tỉnh này vừa cho biết: tại đây có tồn tại phễu Kastơ ngầm ở độ sâu từ 8-35m cách mặt đất. Dự báo vùng này khi mất cân bằng tĩnh có thể xảy ra sụt đất.

Nứt đất được phát hiện đầu tiên tại gia đính ông Dự, xóm Cạn, Đại Từ, Thái Nguyên (Ảnh: Kiều Minh)

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Thái Nguyên vừa có kết luận kết quả nghiên cứu, điều tra, khảo sát xác định nguyên nhân về hiện tượng sụt lún đất tại khu dân cư xóm Cạn, xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, sau khi nhận được công văn báo cáo sự việc của huyện Đại Từ, Sở đã cử ngay đoàn công tác đi kiểm tra trực tiếp hiện trường. Ngày 23/1/2010, đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng làm việc với tỉnh Thái Nguyên và đi kiểm tra thực địa, chỉ đạo Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc tiến hành nghiên cứu, khảo sát để xác định rõ nguyên nhân.

Căn cứ vào nghiên cứu khảo sát địa vật lý của Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc tại khu vực sụt nứt đất xã Ký Phú, cho thấy: Từ 0-3,4m là tầng đất phủ; từ 3,4-8,2m là cát sỏi cuội chứa nước; từ 8,2-40,7m là hang hốc đá vôi; từ 40,7-88,2m là đá vôi dập vỡ có khả năng chứa nước; từ 88,2m xuống sâu là đá vôi ít dập vỡ.

Theo đó, kết luận: ở khu vực xã Ký Phú có tồn tại phễu Kastơ ngầm ở độ sâu từ 8-35m cách mặt đất, phễu có dạng elip với trục dài khoảng 60m, trục nhỏ khoảng 30m theo hướng Tây - Đông, bao trùm lên 3 gia đình (ông Dự, ông Bằng và ông Thuần).

Dự báo vùng này khi mất cân bằng tĩnh có thể xảy ra sụt đất.

Sở TN&MT Thái Nguyên đề xuất với UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo UBND huyện Đại Từ và UBND xã Ký Phú di dời 3 hộ gia đình nêu trên ra khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở TN&MT chủ trì lập Dự án điều tra xác định điều kiện địa chất thủy văn - DCCT để có biện pháp phòng tránh các hiện tượng sụt lún đất tương tự tại xã Ký Phú, huyện Đại Từ. Cùng với đó, yêu cầu UBND xã Ký Phú có biện pháp lập hàng rào bao quanh không cho người và gia súc đi vào khu vực bị nứt đất.

Trước đó, khoảng trung tuần tháng 1/2010, tại xóm Cạn (Ký Phú, Đại Từ, Thái Nguyên), một khu đất bỗng dưng bị nứt khiến 4 hộ dân phải di chuyển khỏi nhà, đi ở nhờ nhà họ hàng người thân, thậm chí có gia đình hiện sống nhờ nhà văn hóa xã.

Ngay sau đó, Văn phòng Chính phủ có Công văn (số 765) thông báo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hiện tượng sụt lún, nứt đất tại tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường cần đề xuất cụ thể những giải pháp để xử lý hiện tượng lún, sụt đất này.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn