Đỉa dài 15cm sống 2 tháng trong phổi thiếu nữ

Thời sựThứ Tư, 24/02/2010 02:41:00 +07:00

(VTC News) - Một con đỉa theo dòng nước suối chui vào phổi cô gái 19 tuổi, sau 2 tháng mới được phẫu thuật và gắp ra thành công.

(VTC News) - Một con đỉa theo dòng nước suối chui vào phổi cô gái 19 tuổi, sau 2 tháng mới được phẫu thuật và gắp ra thành công.

 Con đỉa sau khi gắp ra khỏi phổi cô gái 19 tuổi 

Theo lời kể của gia đình bệnh nhân Và Ca Dùa (19 tuổi), người Mông ở xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương (Nghệ An): cách đây hơn 2 tháng, chị Dùa đi làm rẫy thấy khát nước nên đã vục tay múc nước suối uống. Một thời gian sau xảy ra triệu chứng khó thở, khô rát cổ họng và ho nhiều.
 
Gia đình vội đưa đến bệnh viện ở tuyến xã để khám và chữa trị nhưng xã không thể tìm ra bệnh nên giới thiệu lên bệnh viện tuyến trên.
 
Tại bệnh viện đa khoa Thái An, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ y tế phát hiện một dị vật đang di chuyển trong phổi bệnh nhân. Chiều ngày 23/2/2010, tiến hành phẫu thuật các bác sỹ tại đây đã gắp dị vật là một con đỉa có kích thước lớn như ngón tay út, dài gần 15cm.
 
Sau cuộc phẫu thuật thành công, các bác sĩ chẩn đoán con đỉa này lúc mới chui vào phổi theo dòng nước đang bé tí teo, do sống trong môi trường thuận lợi nên đỉa lớn rất nhanh.
 
Hiện sức khỏe bệnh nhân đang dần ổn định.
 
Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn