Mang những thắc mắc lẫn tâm trạng hoang mang lo lắng của bạn đọc về bài báo "Chuyện thật như đùa về người có hai nhóm máu" đăng trên VTC News ngày 3/2, PV VTC News đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Thị Liên - Trưởng phòng khám tổng quát và y tá Phạm Thị Thu Hà - phụ trách nghiệp vụ chuyên môn của Trung tâm Hiến máu nhân đạo (Hội Chữ Thập đỏ TP.HCM).
"Nhóm máu B thì cho được nhóm AB nên… không hề gì"(?!)
Đưa ra 2 tấm Thẻ Hiến máu tên chỉ một người nhưng có đến 2 nhóm máu: AB và B, y tá Hà nói: “Khi người này (anh Duy – PV) thắc mắc gọi điện thoại đến hỏi, bên trung tâm có kiểm tra lại kết quả đồng thời kiểm tra thẳng bên ngân hàng máu. Khi bên kia báo lại nhóm máu này (nhóm B), trung tâm mới nhập lại thẻ in ra giao lại cho anh Duy. Tức là cái thẻ sau này là đúng còn thẻ trước chị khẳng định là sai. Về nguyên nhân có thể là do đánh máy nhầm”.

"Cái này thỉnh thoảng có sai sót. Nếu bạn nào phát hiện kịp thời thì đến báo lại cho trung tâm biết để làm kỹ lại", BS Liên giải thích.
“Cái này thỉnh thoảng có sai sót. Nếu bạn nào phát hiện kịp thời thì đến báo lại cho trung tâm biết để làm kỹ lại. Truyền nhầm nhóm máu thì chắc chắn không có vì trước khi cho - truyền máu người ta sẽ xét nghiệm kỹ lại một lần nữa”, bác sĩ Liên giải thích thêm.
Nói về trường hợp xét nghiệm nhầm, y tá Hà giả định: “Năm 2003 có thể xét nghiệm máu lên kết tủa sớm nên mới báo là nhóm AB, nhưng thực sự sau này xét nghiệm lại là nhóm máu B. Vậy kết quả sau này mới là chính xác”.
“Khả năng đánh máy sai nhiều hơn”
Mang thắc mắc của anh Duy về vấn đề, khi anh vào phòng tiếp nhận hiến máu tình nguyện thì thấy rất nhiều phôi Thẻ Hiến Máu đã có đóng dấu đỏ và chữ ký của Bác sĩ Bùi Văn Thêm – Giám đốc Trung Tâm, bác sĩ Liên cho rằng: “Do số lượng người quá nhiều nên không thể ngồi đóng dấu, rồi ký tên vào từng thẻ một. Dấu mộc tròn đỏ và chữ ký của bác sĩ Thêm đã được scan sẵn, sau khi nhập thông tin dữ liệu vào rồi chỉ việc in ra cùng lúc”.

Thời điểm hiện tại thông tin lưu trên máy vi tính thể hiện anh Duy thuộc nhóm máu B.
Quy trình hiến máu và cấp thẻ diễn ra như sau, trung tâm Hiến máu nhân đạo tiếp nhận người cho máu, khám, lấy máu sau đó chuyển qua bên Ngân hàng máu xét nghiệm. Ngân hàng chuyển kết quả xét nghiệm lại cho Trung tâm. Trung tâm nhập liệu vào máy vi tính, rồi in ra kết quả, trao tấm Thẻ Hiến Máu cho người hiến máu.
Được biết, Ngân hàng máu thuộc Bệnh viện Truyền máu và huyết học TP.HCM vừa được khánh thành và chính thức đi vào hoạt động tại 118 Hùng Vương, Q.5 vào ngày 02/02/2010, với công suất lớn nhất (300.000 đơn vị máu/năm) so với bốn ngân hàng máu đang hoạt động trong nước.
Phan Cường - Việt Dũng
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?