Hàng chục người dân nhập viện vì nghi nhiễm cúm A/H5N1

Thời sựThứ Năm, 28/01/2010 08:17:00 +07:00

(VTC News) - Đã có hàng chục người tiếp xúc với gia cầm bị bệnh ở Hà Tĩnh phải nhập viện với các triệu chứng điển hình của cúm A/H5N1.


(VTC News) - Đã có hàng chục người tiếp xúc với gia cầm bị bệnh ở Hà Tĩnh phải nhập viện với các triệu chứng điển hình của cúm A/H5N1. Nhiều bệnh nhân đã được cách ly theo dõi.

Dịch cúm gia cầm đang bùng phát tại phương Thạch Quý - TP.Hà Tĩnh, xã Cẩm Bình, Cẩm Thạch huyện Cẩm Xuyên. Quá trình tiếp xúc với gia cầm bị cúm, rất nhiều người ở các địa phương này đã phải nhập viện.
 
Cụ thể đến thời điểm này, toàn xã Cẩm Bình có 1.450 người tiếp xúc với gia cầm như cho gia cầm ăn, giết mổ; trong đó có 859 người đã trực tiếp tiếp xúc với gia cầm bị H5N1.

Cúm gia cầm đang đe dọa người dân vùng dịch 
Điều đáng lo ngại nhất là chỉ chưa đầy 1 tuần bùng phát dịch nhưng trên địa bàn xã đã có 38 trường hợp có triệu chứng nghi ngờ nhiễm cúm A/H5N1. Những bệnh nhân này sau khi tiếp xúc với gia cầm bị sốt cao, đau đầu. Một số người có biểu hiện nặng đã được cách ly theo dõi tại phòng điều trị của trạm và cách ly với cộng đồng dân cư để theo dõi, điều trị tại gia đình.

Bác sỹ Nguyễn Văn Đình -Trạm trưởng trạm y tế xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên cho biết, thời điểm này số người vào điều trị hoặc yêy cầu theo dõi sức khỏe tăng hơn 30% so với mức bình thường.

 Trong khi đó tại TP.Hà Tĩnh, anh Trịnh Văn Thuận, chủ nhân của đàn vịt bị bệnh ở phường Thạch Quý cũng đã phải vào viện điều trị vì các triệu chứng điển hình của cúm A/H5N1.

Cùng thời điểm Khoa truyền nhiễm - Bệnh viên đa khoa tỉnh cũng đã tiến hành điều trị cách ly một bệnh nhân ở xã Song Lộc huyện Can Lộc vì nghi ngờ nhiễm cúm A/H5N1.

Trần Long

Bình luận
vtcnews.vn