Đoàn xe đưa thi hài vua Lê Dụ Tông về lại nơi an nghỉ tại làng Bái Trạch (xã Xuân Giang, Thọ Xuân - Thanh Hóa) đã về qua Lam Kinh (Thanh Hóa), đất tổ nhà họ Lê.


Thắp hương trước khi dời di hài vua Lê Dụ Tông

Thứ trưởng Trần Chiến Thắng, Trưởng ban hoàn táng thi hài vua Lê Dụ Tông

Các nhà sư làm lễ
![]() |
|
Quan tài vua Lê Dụ Tông |
![]() |
| Chiếc xe chở bài vị đã sẵn sàng xuất phát từ Bảo tàng Lịch sử Việt Nam |
![]() |
Trước đó, ngay từ tối 24/1, nhiều người dân đã có mặt tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam mong được vào viếng vua Lê Dụ Tông, và chờ để cùng đưa thi hài vua về lại làng Bái Trạch. Những người không được phép vào trong vẫn rất kiên trì đứng chờ vài tiếng dưới trời đêm lạnh.
Rạng sáng ngày 25/1, lễ hoàn táng thi hài vua Lê Dụ Tông đã bắt đầu trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Sau 0h là phần "thủ tục" đầu tiên của lễ hoàn táng, lễ bàn giao thi hài vua Lê Dụ Tông cho tỉnh Thanh Hóa và đại diện dòng họ Lê. Để tránh sự hiểu nhầm, thứ trưởng Trần Chiến Thắng đã phải giải thích rõ rằng, bởi thi hài vua đã được lưu giữ ở Bảo tàng Lịch sử nên khi đưa ra thì bắt buộc phải có biên bản bàn giao như một hiện vật cho đúng với quy định pháp luật.
Đúng 1h là lễ nhập quan, nhưng chỉ rất ít người được chứng kiến phần lễ này, phần lớn vẫn chờ đợi ở sân Bảo tàng Lịch sử và ngoài phố Phạm Ngũ Lão. 3h sáng, lễ di quan bắt đầu, và 3h30 sáng thì đoàn xe lăn bánh về hướng làng Bái Trạch.
*Tiếp tục cập nhật
Theo Vietnamnet
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?