Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2012

Công trình gây nứt nhà dân: Người dân ra "tối hậu thư"

(VTC News) - Ngày 18/1, hàng loạt hộ dân bị nứt nhà do thi công Trung tâm TCDK miền Trung ra “tối hậu thư” đối với cơ quan quản lý trước tình trạng thờ ơ của Chủ đầu tư trong giải quyết sự cố. Trả lời về vấn đề này ông Ngô Giang Nam, Phó TGĐ Công ty CP Xây lắp Dầu khí VN, cho biết: "Chúng tôi đã nỗ lực và thiện chí trong việc giải quyết sự cố. Tuy nhiên nếu các bên không đi đến thỏa thuận cuối cùng, chúng tôi cũng sẵn sàng nhờ đến tòa án". 

> Công trình gây nứt nhà dân: Có thể sẽ phải "nhờ" Tòa án

> Nhà thầu công trình gây nứt "muốn người dân thông cảm"

> Công trình gây nứt gần chục nhà dân tiếp tục "gây họa"

> Một công trình lớn gây nứt hàng loạt nhà dân

Theo Đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng ngày 18/1 của các hộ dân bị thiệt hại do thi công công trình Trung tâm Tài chính Dầu khí (TCDK) miền Trung, thì kể từ sự cố xảy ra, đã gần 6 tháng (ngày 5/8/2009), đến nay sự việc vẫn dậm chân tại chỗ. Phía chủ đầu tư và đơn vị thi công công trình vẫn không có thiện chí hợp tác, giải quyết cho người dân, trong khi Tết Nguyên đán đang đến gần, công việc sửa sang nhà cửa rất cần được thực hiện.

Theo người dân nơi đây, các vết nứt trong nhà đang mở rộng thêm và người dân đang đối mặt với nguy hiểm nếu không được xử lý sớm.

Ông Lê Sáu, chủ hộ lô 281, đại diện cho các hộ dân bị thiệt hại cho biết : “Theo tiến độ và lời hứa của chủ đầu tư thì từ ngày 1/1 đến 15/1/2010, công tác sửa chữa nhà của chúng tôi sẽ được thực hiện và hoàn thành. Thế nhưng, phía chủ đầu tư và đơn vị thi công công trình vẫn không có động tĩnh gì. Hơn thế, rất nhiều lần chúng tôi gửi đơn khiếu nại, đề nghị cơ quan chức năng TP gồm Sở Xây dựng, UBND các cấp can thiệp, giải quyết nhưng đến nay, sự việc vẫn vậy, quyền lợi người dân chúng tôi vẫn chưa được bảo vệ".

Trước thái độ của phía chủ đầu tư, cách xử lý, giải quyết của cơ quan chức năng, các hộ dân bị thiệt hại đã ra “tối hậu thư” để tự bảo vệ mình: “Sau ngày 22/1/2010, các hộ dân chúng tôi sẽ đến công trường xây dựng Trụ sở Trung tâm TCDK miền Trung để dừng thi công công trình, để giải quyết dứt điểm việc sửa chữa nhà ở và có biện pháp đảm bảo an toàn về nhà ở cũng như tính mạng cho các hộ dân chúng tôi...”, (trích Đơn khiếu nại ngày 18/1/2010 của 6 hộ dân bị thiệt hại gửi các cấp quản lý TP.Đà Nẵng).

Trước thái độ thờ ơ của chủ công trình Trung tâm TCDK miền Trung đối với thiệt hại lún nứt nhà, các hộ dân đứng đơn ra "tối hậu thư".

Được biết, các hộ dân nơi đây đã gửi thư phản ánh lên các cấp chính quyền và cả UBND TP.Đà Nẵng nhưng sự việc vẫn không tiến triển khiến các hộ dân bị thiệt hại bức xúc.

Ngày
11/12/2009, UBND TP. Đà Nẵng có văn bản số 4121/VP-QLĐTh gửi Sở Xây dựng TP và UBND Q.Hải Châu về việc thống nhất đề nghị của Sở Xây dựng Đà Nẵng cho phép công trình Trung tâm TCDK miền Trung tiếp tục thi công, do Chủ đầu tư công trình có thái độ tích cực trong xúc tiến thỏa thuận bồi thường; Đồng thời yêu cầu Chủ đầu tư có văn bản bảo lãnh tài chính của cơ quan chức năng trong việc đảm bảo thực thi bản án có hiệu lực của tòa án liên quan đến bồi thường thiệt hại cho người dân.

Ngày 21/1, ông Trần Văn Dũng, Chánh Thanh Tra Sở Xây dựng TP. Đà nẵng cho biết: "Chúng tôi đã nhận được thư phản ánh về việc này của 6 hộ dân
. Sáng mai (ngày 22/1), chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức họp dân để báo cáo cấp trên. Nếu nói đơn vị thi công không có trách nhiệm thì không đúng vì phía Công ty đã tiến hành thỏa thuận xong với 10/16 hộ bị thiệt hại. Riêng  6 hộ còn lại do các bên không đi đến thống nhất mức thỏa thuận đền bù nên mới xảy ra sự việc".

Để sẵn sàng cho việc giải quyết tranh chấp bởi bên thứ 3-Tòa án, phía Cty CP Xây lắp DK miền Trung đã thực hiện bảo lãnh tài chính 
Chiều cùng ngày, chúng tôi có buổi làm việc với ông Ngô Giang Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Dầu khí VN, nhà thầu xây dựng công trình. Ông Nam cho biết: "Chúng tôi đã nỗ lực và thiện chí trong việc giải quyết sự cố. Hiện tại đã có 10/16 hộ đồng ý nhận tiền đền bù, cụ thể gồm tiền sửa chữa hư hỏng từ 25,6 triệu- 71,8 triệu và thiệt hại về tinh thần bằng 100% giá trị sửa chữa. Không chỉ vậy, sau khi đền bù, chúng tôi còn chịu trách nhiệm cho đến khi công trình được xây dựng xong và sẽ tiếp tục xử lý nếu có sự cố phát sinh thêm trong quá trình xây dựng công trình".

"Riêng với 6 hộ gửi đơn khiếu kiện, chúng tôi đã cùng các hộ dân này trải qua nhiều giai đoạn thỏa thuận từ xác định thiệt hại, lên phương án xử lý, cách thức đền bù thiệt hại... nhưng vẫn không tìm được tiếng nói chung. Trước tình hình này và theo chỉ đạo của UBND TP.Đà Nẵng, chúng tôi đã sẵn sàng cho việc giải quyết bằng bên thứ 3 là tòa án, nếu các bên không đi đến thảo thuận cuối cùng. Nhưng đó là giải pháp cuối cùng, các bên tự thỏa thuận được vẫn tốt hơn cho cả người dân và doanh nghiệp. Ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán với những hộ dân này", ông Nam cho biết thêm.

Bửu Lân

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Công trình gây nứt nhà dân: Người dân ra
Công trình gây nứt nhà dân: Người dân ra "tối hậu thư" Công trình gây nứt nhà dân: Người dân ra
7105850

Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?

  • Bật điều hòa hàng ngày
  • Tắm nước mát thường xuyên
  • Tìm nơi râm mát nghỉ ngơi
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến