(VTC News) - Sáng nay (18/1/2010), Công ty Thần Châu Ngọc Việt đã tổ chức Đại lễ khởi công chế tác pho tượng Đức Phật tổ Thích Ca Mâu Ni bằng ngọc bích từ khối ngọc nặng 35 tấn. Dự kiến khi hoàn thành, pho tượng Đức Phật tổ sẽ có trọng lượng gần 20 tấn. Đây sẽ là pho tượng Đức Phật tổ được làm bằng ngọc Jadeite lớn nhất thế giới từ trước đến nay.
Đến dự Đại lễ khởi công có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng nhiều hòa thượng, tăng ni Phật tử, đại diện hội Phật giáo Ấn Độ, nhiều Đại sứ và tham tán văn hóa các nước tại Việt Nam, lãnh đạo một số tỉnh thành của Trung ương và địa phương, cùng các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước…

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi lễ khởi công chế tác tượng Phật Ngọc.
Tuyên bố lễ khởi công và bấm nút máy chế tác được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Đại lão Hòa thượng Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Anh hùng lao động Vũ Khiêu, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Bùi Thanh Quyến, Hòa thượng đại diện Phật giáo Ấn Độ và Tổng Giám đốc Công ty Thần Châu Ngọc Việt thực hiện.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham gia lễ khởi công.
Trước lúc diễn ra nghi lễ khởi công, từ 8h đến 8h45, 400 Tăng ni thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cùng cầu kinh niệm Phật.
Trước đó, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng đã tới thăm và động viên cán bộ công nhân viên Công ty và chiêm bái khối ngọc bích lớn nhất thế giới tại nhà máy của công ty Thần Châu Ngọc Việt (Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương).

Cầu nguyện vì hòa bình.

1.000 con chim bồ câu được thả.
Trong buổi lễ khởi công, có 3.000 hòa thượng, tăng ni, Phật tử cùng các đại biểu trên toàn quốc về dự. Công ty còn tổ chức nhiều lễ hội dân gian như múa rồng, múa lân, biểu diễn võ thuật… Đặc biệt là chương trình thả phóng sinh 1.000 con chim bồ câu để chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, với ý nghĩa cầu nguyện, nói lên khát vọng của dân tộc Việt Nam luôn luôn yêu chuộng hòa bình cho dân tộc và cho toàn thế giới.
Theo Ban tổ chức, để chuẩn bị cho Đại lễ này, Công ty Thần Châu Ngọc Việt đã dùng đến 5.000m lụa các màu, 3 tấn hoa tươi các loại, hàng vạn quả bóng bay, 2.000 chiếc đèn hoa sen, 1.000 cây nến, một dàn quân nhạc để chào đón các đại biểu. Bên cạnh đó, Công ty đã chuẩn bị hơn 3.000 xuất cơm chay, 2 màn hình Lex, mỗi chiếc màn hình rộng 40m2, 1.000 con chim bồ câu.

Sau khi chế tác thành công, tượng Phật Ngọc sẽ có hình thù như thế này.
Theo dự tính, thời gian để hoàn thành pho tượng Phật tổ Thích Ca Mâu Ni từ hai đến ba năm. Pho tượng được chế tác bởi 50 nghệ nhân chuyên chế tác tượng ngọc bích của công ty và các chuyên gia hàng đầu nước ngoài thực hiện. Khi hoàn thành, pho tượng Đức Phật tổ sẽ có trọng lượng gần 20 tấn.
Với công trình này, công ty đang tiến hành hoàn thiện thủ tục đăng ký là pho tượng Phật Ngọc lớn nhất thế giới. Mục đích nhằm góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, nâng cao vị thế của Việt Nam trong cộng đồng ngọc học quốc tế.
Ông Đào Trọng Cường và khối ngọc khi còn ở Myanmar.
Theo ông Đào Trọng Cường, Tổng Giám đốc Công ty Thần Châu Ngọc Việt, khối ngọc bích dùng để chế tác tượng Phật Ngọc được ông mua về từ Myanmar. Khối ngọc này nặng 35 tấn, là loại Jadeite, được thành tạo từ cách đây 150 triệu năm, ở độ sâu dưới lòng đất 65km. Đây là một khoáng vật cực kỳ quý hiếm và cũng là khối ngọc lớn nhất trong 21 thế kỷ qua còn gần như nguyên vẹn.
N.D
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?