(VTC News) - "Mong năm 2010 bớt "khó" hơn năm 2009, chúng ta đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất nhưng không phải là đã hết khó khăn" - người đứng đầu Chính phủ nói tại buổi họp báo Chính phủ chiều hôm qua (7/1).
Thủ tướng nhận định, kết quả đạt
được năm 2009 vừa qua tuy khó khăn nhưng là rất đáng ghi nhận và trân trọng
trong điều kiện khó khăn chung của toàn thế giới, tăng trường kinh tế tuy thấp
hơn các năm qua nhưng so với khu vực lại là cao nhất. 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi họp báo Chính phủ chiều 7/1/2010 (Ảnh: Kiều Minh)
Tại buổi họp báo, truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng, Bộ trưởng -Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, năm 2009, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới. Cùng với đó, thiên tai, dịch bệnh liên miên... nhưng với sự điều hành chặt chẽ, quyết liệt, có hiệu quả của Chính phủ, đặc biệt là việc sử dụng linh hoạt các biện pháp kích thích kinh tế, nhiều khó khăn đã được tháo gỡ, hoạt động sản xuất, thương mại đã từng bước vượt qua giai đoạn đáy suy thoái và đang có xu hướng phục hồi.
Theo đó, Việt Nam là một trong số rất ít nước giữ được mức tăng trưởng khá, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo tốt hơn, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước năm 2009 ước đạt 5,32%, vượt chỉ tiêu được Quốc hội điều chỉnh tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII (5%) vừa qua và cao hơn số liệu ước tính mà Chính phủ báo cáo với Quốc hội (5,2%)...
"Nhìn tổng thế, các chính sách đã có hiệu quả rõ rệt, niềm tin của người dân được nâng lên" - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc nói.
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Phúc, Thủ tướng cũng
nhìn nhận, kinh tế vĩ mô vẫn chưa vững chắc, có nguy cơ mất ổn định, nhập siêu
còn cao, bội chi ngân sách vẫn cao, hệ thống ngân hàng chưa vững mạnh; mô hình
kinh tế còn nhiều vấn đề; ô nhiễm môi trường còn nặng nề, nhất là tại các khu
công nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm, ùn tắc giao thông tại hai thành phố lớn,
tham nhũng, lãng phí vẫn xảy ra; tỷ lệ thất nghiệp còn cao...
Thủ tướng đề nghị từng ngành, từng địa phương kiểm điểm lại và đề ra các cách giải quyết.
Tham khảo thế giới xem cấm xe có giảm ùn tắc?
Nói về giải pháp khắc phục nạn ùn tắc giao thông ở các TP lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hiện nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, ùn tắc giao thông là điều mà Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hiện đều chung nỗi bức xúc.
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng, đây là một việc khó khăn trong quá trình phát triển đi lên của đất nước nên về một mặt nào đó thì lại là điều đáng mừng, bởi những năm trước đây đi xe đạp và đi bộ thì đâu có ùn tắc, nạn ùn tắc chỉ xuất hiện khi nhiều năm qua khi GDP tăng 7-8% và khi thu nhập của người dân ngấp nghé 1.000 USD.
Về giải pháp để giải quyết vấn nạn này, Thủ tướng khẳng định, huy động vốn đầu tư cho quy hoạch hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại từng bước hạn chế ùn tắc. Đối với việc các ý kiến cho rằng cần hạn chế và cấm xe máy ô tô, Thủ tướng cho biết: "Nhiều người nêu cấm xe nhưng tôi cũng đang yêu cầu tham khảo thế giới xem có phải hạn chế ô tô, cấm xe máy là khống chế được ùn tắc giao thông hay không?"
Ngoài ra, Thủ tướng cho rằng, mình không chỉ do thiếu hạ tầng mà do ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, không ai nhường ai, thấy "hở" là lách, lách khắp thì tắc, theo đó, cần phải tuyên truyền cho người dân về ý thức chấp hành và văn hóa giao thông. Cùng với đó, phải điều hành giao thông cho khoa học mới từng bước giảm được ùn tắc.
Nói về giải pháp trọng tâm trong năm 2010, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Chính phủ vẫn ưu tiên nhất, hành động quyết liệt nhất để thực hiện bằng được các mục tiêu tổng quát đã đề ra với 5 nhóm giải pháp, trong đó, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô coi đây là điều kiện tiên quyết để phát triển bề vững; Huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để thúc đẩy sản xuất;
Giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của xã hội (phúc lợi, an sinh xã hội gắn với những vấn đề sát sườn hàng ngày của người dân như: môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thủ tục hành chính, ùn tắc giao thông...). Thủ tướng yêu cầu từng ngành từng địa phương phải tập trung xử lý và phải có những bước tiến cụ thể.
Một giải pháp hết sức quan trọng nữa là các bộ ngành, địa phương làm tốt công tác tổ chức thực hiện, phân tích, dự báo đúng và có giải pháp thực hiện; Cùng với đó, "tạo được sự đồng thuận trong xã hội để tạo sức mạnh tổng hợp của cả đất nước và dân tộc ta" - Thủ tướng tổng kết.
Kiều Minh
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?