(VTC News) - "Không phải là người có tiền thì có quyền xài năng lượng một cách thoải mái. Chúng ta phải định mức được đối với một đơn vị sản phẩm thì bao nhiêu năng lượng là vừa phải, là trung bình - nếu vượt quá thì phải bị phạt hoặc là bị tính giá rất cao...".
ĐB Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) nhận định, chúng ta cần phải tiết kiệm năng lượng để chống hiện tượng ấm lên toàn cầu, sự nóng lên của trái đất và Việt Nam là một trong những nước sẽ phải chịu tác động rất ghê gớm, nên cần phải có trách nhiệm đối với chính tương lai của hành tinh cũng như đất nước của chúng ta.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Xuân (Ảnh: TTXVN)
Đồng tình, ĐB Mai Thị Ánh Tuyết (An Giang) cho rằng, hiện nay tình trạng lãng phí, sử dụng không hiệu quả năng lượng ở nước ta ở mức cao gấp 2 lần so với bình quân chung của thế giới. Theo ĐB này, chủ yếu ở nước ta các cơ sở sản xuất sử dụng năng lượng công nghệ còn lạc hậu, quy trình sản xuất chưa hợp lý theo hướng tối ưu, năng lượng tiêu hao cho một đơn vị sản phẩm trong ngành công nghiệp nước ta cao hơn nhiều so với các nước phát triển.
ĐB Tuyết phân tích, để sản xuất ra một sản phẩm có giá trị như nhau, sản xuất công nghiệp của nước ta phải tiêu tốn năng lượng gấp 1,5 đến 1,7 so với các nước. Theo tính toán tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất xi măng, sắt thép, sành sứ, đông lạnh, hàng tiêu dùng của nước ta có thể đạt đến 20% trong lĩnh vực dân dụng, giao thông vận tải có thể đạt tới 30%, trong lĩnh vực xây dựng có thể đạt 30 - 35%.
"Trong khi hiện nay nước ta chưa có hệ thống pháp luật đủ sức để tạo hành lang pháp lý tác động đến việc sử dụng năng lượng theo hướng tiết kiệm và hiệu quả, do đó việc ban hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là cần thiết" - ĐB Tuyết nói.
Phải có biện pháp, chế tài mạnh để Luật đủ sức răn đe
Để tiết kiệm năng lượng thực sự hiệu quả chứ không chỉ là khẩu hiệu như nhiều ĐB khác còn băn khoăn, ĐB Nguyễn Đình Xuân đề nghị: chúng ta đưa những chế tài một cách mạnh mẽ vàoLuật, không phải là người có tiền thì có quyền xài năng lượng một cách thoải mái. Chúng ta phải định mức được đối với một đơn vị sản phẩm thì bao nhiêu năng lượng là vừa phải, là trung bình? - nếu vượt quá thì phải bị phạt hoặc là bị tính giá rất cao, và giá chênh lệch thu được này không phải là giao cho ngành điện mà giao vào một quỹ và trên cơ sở quỹ đó là chúng ta đầu tư vào những dự án tiết kiệm năng lượng.
"Tức là lấy của chính người lãng phí đấy để đầu tư vào những công trình để chúng ta sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả hơn".
ĐB Xuân cũng cho rằng, dự án Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cần nêu những biện pháp cụ thể hơn để hỗ trợ cho những năng lượng tái tạo cũng là một nguồn năng lượng rất quan trọng để chúng ta tiết kiệm năng lượng, ví dụ, điện mặt trời và điện gió. Hiện nay về công nghệ ngày một phát triển hơn và nước ta cũng không thiếu năng lượng mặt trời, đặc biệt là những hộ gia đình hoàn toàn ít nhất có thể sử dụng nước nóng trong sinh hoạt bằng năng lượng mặt trời một cách dễ dàng và rất rẻ.
"Vừa rồi TP Hồ Chí Minh có một chương trình tài trợ cho các gia đình sử dụng nước nóng bằng năng lượng mặt trời, tôi nghĩ việc này cần được nhân rộng và có những tài trợ phù hợp để cho năng lượng mặt trời , điện năng nữa chứ không chỉ nhiệt năng không thì sẽ có giá cạnh tranh được với các nguồn năng lượng khác" - ĐB Xuân nói.
Cùng quan điểm với ĐB Xuân, ĐB Nguyễn Trung Nhân (Cần Thơ) cũng đề nghị, đối với những người cố tình không thực hiện hoặc vi phạm thì phải có biện pháp, chế tài mạnh để luật này đủ sức răn đe bắt buộc, chúng ta kiên quyết thực hiện tốt việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để chúng ta giảm bớt đi gánh nặng về an ninh năng lượng của chúng ta.
"Nếu chúng ta không đưa ra những biện pháp chế tài mạnh thì khi luật ra rồi không có hiệu lực trong thực tế, gây khó khăn trong việc áp dụng" - ĐB Nhân nói.
Còn ĐB Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hoá) lại đưa ra biện pháp thiết thực: "Tôi mang thông điệp của nhóm sinh hoạt tổ của chúng tôi gồm đoàn Thái Nguyên, Thanh Hóa và Quảng Nam là: hiện nay chúng ta đang hưởng ứng cuộc vận động là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, chúng tôi đề nghị Quốc hội chúng ta hưởng ứng luôn việc chúng ta đang ban hành Luật sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả. Xin đề nghị Quốc hội giao cho Chính phủ kêu gọi toàn dân đề nghị thay tất cả các bóng điện tròn hiện nay thành bóng đèn com pắc là loại bóng đèn rất tiết kiệm!".
Kiều Minh
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?