(VTC News) - "Giả sử chỉ còn 1.000 người trong một khu vực nào đó có nhu cầu muốn xem truyền hình analog thì cũng không có lý do gì mà không phục vụ họ, họ cũng có quyền được xem chứ!"
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Xuân trao đổi với VTC News xung quanh vấn đề phát sóng truyền hình analog có phù hợp trong giai đoạn hiện nay hay không.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Xuân (Ảnh: Kiều Minh)
- Thưa ông, tại địa địa phương của ông, tỷ lệ người dân xem truyền hình qua đầu thu kỹ thuật số có chiếm đa số so với xem truyền hình analog (công nghệ bắt sóng bằng ăngten - PV) không?
|
"VTC có chương trình khá đa dạng và phong phú, VTC đã có những nhóm công chúng riêng và nhiều chương trình được công chúng yêu thích - điều đó tăng cơ hội cho người dân thưởng thức nhiều chương trình phù hợp. Các bạn muốn phát analog, nếu đã điều tra thị trường rồi và có đối tượng phù hợp và công chúng chấp nhận thì tôi hoàn toàn ủng hộ. Bên cạnh đó, người làm TH nên nâng cao quản lý để tránh tối đa những quảng cáo phản cảm... - đây là trách nhiệm đối với người xem". ĐB Quốc hội Nguyễn Đình Xuân |
Đầu kỹ thuật số tương đối tốn kém với người dân, nhất là người dân vùng nông thôn, vì vậy tại địa phương tôi (Tây Ninh), đa số người dân vẫn dùng tivi bắt sóng qua ăngten thông thường (analog).
- Ông nghĩ thế nào về việc VTC xin phép phát sóng truyền hình analog trong một thời gian nhất định để phục vụ khán giả xem được nhiều kênh truyền hình đặc sắc của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC (như Việt Nam online, kênh 14 chuyên về phòng chống thiên tai sắp phát sóng, hay các kênh thể thao, giải trí...) mà VTC có bản quyền phát sóng?
Xu hướng của người tiêu dùng hiện đại rất đa dạng và nhà sản xuất đáp ứng nhu cầu đa dạng ấy. Ví như hiện nay, hiện đa số dùng điện thoại di động nên cũng có người bảo không dùng điện thoại bàn nữa, nhưng điện thoại bàn vẫn dùng; hay nhiều người nghĩ xe máy là phổ biến nhưng rõ ràng là xe đạp vẫn có chỗ đứng của nó... Nên việc chúng ta có phát sóng một chương trình analog hay không phụ thuộc vào thị trường, nếu chúng ta có khán giả, mọi người chấp nhận kỹ thuật đó thì không có lý do gì ta không làm.
- Mục đích của VTC là phát sóng bằng kỹ thuật analog song song với phát sóng kỹ thuật số nhằm phục vụ những người dân chưa có điều kiện mua đầu thu kỹ thuật số để xem được các chương trình của VTC, đặc biệt là người dân nghèo, người dân ở các vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng việc làm của VTC lại "thụt lùi" với quyết định của Chính phủ là đến năm 2020 Việt Nam sẽ phát sóng truyền hình bằng công nghệ số, cá nhân ông thấy thế nào?
Rõ ràng việc số hóa truyền hình là phù hợp nhưng cần phải có lộ trình và điều kiện phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Theo tôi, hiện nay nếu người dân còn nhu cầu và nhu cầu còn hợp pháp lành mạnh thì không có lý do gì mà chúng ta không phục vụ họ. Giả sử chỉ còn 1.000 người trong một khu vực nào đó có nhu cầu muốn xem analog của các bạn thì cũng không có lý do gì mà không phục vụ họ, họ cũng có quyền được xem chứ!
Tuy nhiên, về lâu dài, tới 2020 chúng ta chuyển hết sang kỹ thuật số thì tôi tin rằng Chính phủ sẽ có một thao tác nữa, tức là hỗ trợ cho những người nghèo có thể dùng kỹ thuật số miễn phí, thậm chí hỗ trợ cả đầu thu - những việc này phải có chính sách.
- Như vậy, việc phát sóng truyền hình song song cả công nghệ số (digital) và analog để phục vụ người dân hiện nay là có thể chấp nhận được, theo ông?
Chúng ta không thể không xem analog bởi "nó" vẫn rất cần trong giai đoạn hiện nay. Nên để song song phục vụ cho người dân, nhất là những người có thu nhập thấp và không có điều kiện để tiếp cận với dịch vụ phải trả tiền - họ cũng có quyền phải được hưởng món ăn tinh thần với giá rẻ hơn, tôi cho là điều đó hoàn toàn phù hợp. Đến khi kinh tế phát triển hơn, người dân có điều kiện mua đầu số thì mới "xóa" được analog.
- Xin cảm ơn ý kiến của ông!
Kiều Minh (thực hiện)
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?