(VTC News) - Thông tin này được TS Nguyễn Văn Kính, Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia cho biết tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh cúm A/H1N1 ngày 4/11.
TS Nguyễn Văn Kính cho biết, 2 bệnh nhân này có biểu hiện sốt xuất huyết (SXH) rõ rệt. Khi chụp X -quang phổi cũng cho thấy cả hai bệnh nhân có tổn thương phổi nặng. Kết quả xét nghiệm đồng thời cho thấy hai trường hợp này đều nhiễm virus SXH và cúm A/H1N1. Hiện Viện đang điều trị cho hai bệnh nhân theo phác đồ điều trị cả cúm lẫn SXH, tức là bệnh nhân vừa được uống tamiflu, vừa được truyền dịch chống đông máu trong SXH.
TS Kính cảnh báo, mặc dù đã vào cuối vụ SXH nhưng bệnh nhân nặng nhập viện vẫn đông. Các trường hợp mắc cúm A/H1N1 tuy thể nhẹ là chủ yếu nhưng nếu bị nặng thì tử vong rất nhanh và rơi vào người trẻ tuổi rất nhiều. Do vậy, nếu có một lúc hai bệnh, bệnh nhân sẽ mất sức lực đồng thời việc điều trị sẽ khó khăn hơn. Người dân nếu xuất hiện sốt nên tới ngay cơ sở y tế để được khám và chữa trị.
Đáng chú ý, dịch cúm A/H5N1 vừa xuất hiện trở lại ở gia cầm tại tỉnh Điện Biên. Ban chỉ đạo lo ngại sự kết hợp giữa hai loại virus cúm A/H1N1 và virus cúm A/H5N1 nên khuyến cáo các địa phương cần giám sát chặt chẽ tình hình hình dịch trên gia cầm cũng như trên người.
Cũng trong cuộc họp chiều nay, PGS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tế T.Ư cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ viện trợ văc xin cúm A/H1N1 vào tháng 12 và cho 10% dân số Việt Nam. Như vậy, trước mắt sẽ có khoảng 10 triệu liều vắc xin WHO cung cấp cho Việt Nam. Tuy nhiên số vắc xin này sẽ đến theo nhiều đợt. Cụ thể 1,2 triệu liều vắc xin phòng cúm A/H1N1 đầu tiên do WHO hỗ trợ sẽ có mặt tại Việt Nam giữa tháng 12 này. Mỗi liều là 1 mũi tiêm.
Bộ Y tế dự định sẽ miễn thử một số công đoạn trong quy trình thử nghiệm tiêm thông thường. Hiện nay, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư đã đề nghị WHO cho Việt Nam được nhận một số liều vắc xin trước để tiến hành tiêm thử nghiệm trước khi tiêm rộng rãi ra cộng đồng.
Dự kiến, các đối tượng được ưu tiên vẫn là phụ nữ mang thai, bệnh nhân mãn tính và cán bộ y tế, sẽ được lập danh sách từ địa phương, để tiêm tập trung hoặc theo từng tỉnh, thành phố. Những đối tượng này tại các địa phương có nguy cơ cao như đông dân, mật độ dân số lớn, số ca báo cáo và tử vong nhiều, sẽ được ưu tiên hơn.
Hiền Lê