(VTC News) - Hồ trên địa bàn Hà Nội ngày một bị thu hẹp, số hồ thì ngày một ít đi. Mỗi hồ, công viên giờ đây như những “hòn ngọc” của thủ đô, ấy vậy mà “hòn ngọc Ba Mẫu” bị người ta bỏ rơi đến hai mươi năm trời…
> BQL dự án Hồ Ba Mẫu "làm tròn" yêu cầu của Sở Quy hoạch
> Hồ Bảy Mẫu sẽ không đẹp nếu hồ Ba Mẫu còn nhếch nhác
Để có cái nhìn về tổng thể kiến trúc cũng như tầm quan trọng của hồ Ba Mẫu trong tổng thể hồ của Hà Nội VTC News đã có cuộc trao đổi với PGS.TS.KTS Tôn Thất Đại, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Định cư (Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam).
- Trong vòng hai mươi năm qua, chí ít thì ông cũng phải vài lần qua khu vực hồ Ba Mẫu. Với con mắt của một kiến trúc sư ông thấy bất cập lớn nhất đang tồn tại ở hồ Ba Mẫu là gì, thưa ông?
- Có, tôi cũng vài lần qua hồ này. Không nói thì ai cũng biết, thứ nhất con đường quanh hồ “lửng lơ” một đoạn, kè hồ cũng chưa được khép kín, con đường quanh hồ thì xuống cấp một cách trầm trọng, trông mà thấy xót.
Thứ hai, quan trọng hơn là hồ Ba Mẫu nằm ngay trong lòng Hà Nội, án ngữ ngay cửa ngõ Thủ đô, vậy mà tồn tại như thế thì…
Thứ ba, không biết đơn vị nào làm bãi trông xe ở đó, các ngành các cấp của thành phố cần sớm có biện pháp chấp dứt tình trạng này. Cho dù đơn vị nào thực hiện đi nữa nhưng làm như vậy là sai, vì đất đó phải thuộc về công viên, nơi vui chơi của người dân nên phải trả lại đúng hiện trạng, chức năng của nó chứ.
- Hồ Ba Mẫu nằm ngay cửa ngõ thủ đô, nó “điều hoà” không khí cho khu vực này, vì nhiều lý do mà người ta để nó “ treo” 20 năm qua với cương vị là một kiến trúc sư ông đánh giá thế nào về sự việc này?
- Tôi nói thẳng luôn thế này, dự án hồ Ba Mẫu “treo” như vậy dù nguyên nhân gì đi nữa thì cũng không thể chấp nhận được. Tôi không nói về khía cạnh người dân, xét về khía cạnh chính quyền thì đúng là họ (các cấp các ngành của Hà Nội) đã không đếm xỉa gì đến quyền lợi người dân sinh sống ở quanh hồ Ba Mẫu cụ thể là người dân hai phường Phương Liên và Trung Phụng nói riêng, người dân Thủ đô nói chung.
![]() |
|
PGS.TS.KTS Tôn Thất Đại: Dự án hồ Ba Mẫu “treo” vì họ không biết tầm quan trọng của hồ? |
- Dự án hồ Ba Mẫu “treo” 20 năm, xét khía cạnh nào thì cũng không thể chấp nhận được. Vậy dưới con mắt của một kiến trúc sư, theo ông Hà Nội đã mất đi cái gì?
- Hà Nội từ xưa được gọi là thành phố của hồ ao, nó có hàng trăm cái hồ. Hiện tại, trên địa bàn Hà Nội số hồ ao chỉ còn lại rất ít. Đó là nguyên nhân những trận lụt vừa qua, Hà Nội chìm trong nước. Cứ mưa là ngập đường vì người ta lấp gần hết hồ rồi. Cả Hà Nội giờ đây chỉ còn mấy chục cái hồ đó là nguyên nhân lụt lội.
Công viên cây xanh cũng là những lá phổi của thành phố. Nhưng đau khổ là, những lá phổi đó ngày một ít đi, lượng dưỡng khí để cho thành phố cũng giảm theo. Vì thế mà bầu không khí ở Hà Nội là một bầu không khí ô nhiễm.
Không chỉ nước ta mà các nước phát triển cũng vậy, một trong những vấn đề lớn là chống ô nhiễm. Muốn chống ô nhiễm thì đô thị phải phát triển bền vững nên lượng hồ cũng như Công viên cây xanh là vô giá. Người ta tìm mọi cách để chống ô nhiễm về nguồn nước, ô nhiễm khói bụi và ô nhiễm về tiếng ồn. Giải pháp phải tăng diện tích cây xanh và mặt nước lên thôi. Ấy vậy hồ Ba Mẫu người ta “bỏ” lâu như vậy có nghĩa là Hà Nội ít nhiều đã mất những thứ mà tôi nói trên.
Hồ Ba Mẫu vô cùng quan trọng
- Ông có thể nói cụ thể hơn về vị trí cũng như tầm quan trọng của hồ Ba Mẫu, thưa ông?
- Mặt nước cùng lượng cây xanh quanh hồ Ba Mẫu sẽ giúp người dân khu vực này chống được bụi, tiếng ồn mỗi khi tầu hỏa đi qua nói tóm lại là môi trường, môi sinh khu vực này sẽ được cải thiện đáng kể.
Hồ Ba Mẫu giờ đã nhỏ đi rất nhiều nhưng còn như thế cũng là rất quý. Nên cá nhân tôi cho rằng bằng cách nào đó không thể để nó ô nhiễm được, phải làm sạch nó cho dù “giá” là rất cao.
![]() |
|
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo đi thực địa kiểm tra dự án Công viên Thống Nhất. |
Tồn tại như thế 20 năm nay đã là quá đáng lắm rồi, chứ tôi không nói là giết nó. Nếu các ngành các cấp của Hà Nội không có phương án sớm bảo vệ lấy hồ Ba Mẫu, cứ để người dân trong khu vực đổ mọi thứ ra đó thì hồ này chẳng mấy chốc như cái ao bùn mà thôi.
- Thưa ông, như vậy thì đúng là vị trí hồ Ba Mẫu rất quan trọng nhưng nó vẫn “treo” như vậy 20 năm, mình có nên quy trách nhiệm cho ai không?
- Cái này thuộc về thành phố. Nếu thành phố chỉ đạo dứt điểm, yêu cầu quận, các cấp các ngành phải thực hiện dứt điểm. Và phải thực hiện nghiêm chỉnh như Công viên Thống Nhất, ký hợp đồng với những đơn vị có uy tín, chỉ đạo sát sao thì sẽ sớm thực hiện được thôi.
- Nhìn hồ Ba Mẫu ngày một chết, cương vị là kiến trúc sư cảm giác của ông thế nào và ông mong muốn điều gì?
- Đau khổ chứ! Cái khu vực cây xanh rất đẹp giáp với đường tầu hoả, đó là do chính tay vợ tôi thiết kế, giờ nhìn nó thế nào? (KTS, TS cảnh quan Nguyễn Thanh Thuỷ - PV). Tôi muốn hồ Ba Mẫu cũng được sửa như hồ Bảy Mẫu kia, chỉ cần họ làm nghiêm chỉnh như thế là cũng được lắm rồi.
- Ông có điều gì muốn “gửi gắm” các đơn vị hiện đang được UBND thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ thực hiện dự án cải tạo Công viên hồ Ba Mẫu hiện tại không?
- Tôi muốn nhắc lại một lần nữa, hồ ở Hà Nội đã ít đi rất nhiều rồi, những hồ còn lại là rất quý nó như những “viên ngọc” của thành phố nếu chúng ta không biết bảo vệ, tu tạo nó thì nó cũng sẽ chết đi thôi.
Nhóm PV xã hội
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?