(VTC News) - Thời gian gần đây, liên tiếp những vụ kẻ xấu rải đinh lại diễn ra ở một số nơi trên địa bàn TP.HCM. Sau khi xe máy "dính đinh", những hàng sửa xe ven đường được dịp "hét" giá "cắt cổ"; thậm chí còn... làm hỏng xe để sửa lấy thêm tiền. Vì đường xa, ít chỗ vá lốp nên nạn nhân đành cắn răng chịu đựng móc tiền ra trả. "Điểm nóng" nhất đó là khu vực từ cầu vượt Sóng Thần đổ về ngã tư Bình Phước, An Sương (Q.Thủ Đức).
Sáng ngày 29/10, chị Nguyễn Thị Kiều Ngân (SN 1985, ngụ Dĩ An, Bình Dương) chạy xe từ Bình Dương đến quận 1 (TP.HCM) làm việc, đang đến đoạn đường cầu vượt Sóng Thần đổ về ngã tư Bình Phước, An Sương (Q.Thủ Đức) thì cán phải một tấm thép hình thoi (trong đó có một đầu nhọn móc ngược lên).
Xe bị xì hơi đột xuất, không có nơi vá lốp gần đó, nên chị phải dắt xe một đoạn dài. Khi gặp nơi vá ép bên đường thì họ hét với giá trên trời 150.000 đồng cho một cái săm xe. Chị Ngân đành cắn răng chấp nhận móc túi trả tiền.
Chiếc đinh thép đâm thủng xe của chị Kiều Ngân.
Cùng là nạn nhân đinh tặc, anh Nguyễn Thế Cường (SN 1977, ngụ An Sương, quận Bình Tân) kể: "Có trường hợp khi dắt xe vô thay ruột họ làm sao xe chết máy, rồi lại sửa tiếp tính tiền tiếp có khi lên đến 300.000 - 400.000 đồng".
Hôm nọ, anh Cường không mang đủ số tiền nên phải điện thoại cho người nhà mang tiền đến, khoảng cách từ nhà đến chỗ vá xe hơn mười mấy cây số.
Chị Ngân cho biết thêm: "Tôi bị lần này là lần thứ ba, khi lưu thông ở những đoạn này hầu hết xe chạy nhanh, nên khi bất ngờ gặp đinh găm vào dễ làm lạc tay lái, gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện".
Chiều cùng ngày, chúng tôi liên lạc với anh Lê Hồng Anh (SN 1976, ngụ phường Tam Bình, quận Thủ Đức), anh cho biết: "Đúng như những gì mà người dân trình báo, chúng tôi cũng đang phối hợp với Công an phường Tam Bình, phường Bình Chiểu làm rõ vấn nạn này".
Được biết, anh Hồng Anh là đội trưởng Đoàn thanh niên phường Tam Bình, phụ trách việc vá ép, sửa chữa xe máy cho những trường hợp bất đắt dĩ như xe bị đinh găm xẹp lốp, hỏng máy giữa đường. Tại những cung đường này có treo bảng thông báo với số điện thoại nóng của nhóm.
Thông qua cơ quan truyền thông, anh Hồng kiến nghị, hiện nay khoảng cách treo bảng khá xa - hơn cả cây số mới có 1 biển báo, chủ yếu treo ở những điểm nóng - nên việc gắn thêm biển báo nhằm rút ngắn khoảng cách 500-600 mét cho người dân dễ bắt gặp và liên hệ nhanh chóng hơn.
Khi có sự cố, người đi đường liên hệ số điện thoại 097.535.2121 để được anh em trong Đoàn phường phục vụ với giá cả hợp lý, nhằm tránh bị kẻ gian lừa lấy tiền oan uổng.
Phan Cường
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?