Thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2012

Nên thành lập Hiệp hội truyền hình cáp

(VTC News) - Hội thảo Quản lý hoạt động truyền hình trả tiền vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tại TP.HCM ngày 22/10.

So với nhiều ngành dịch vụ khác, kinh doanh hoạt động truyền hình trả tiền đang trở thành một trong những ngành kinh doanh có tốc độ phát triển nhanh. TP.HCM có số lượng thuê bao truyền hình cáp lớn nhất nước, tiếp sau là Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng...

Đài Truyền hình Việt Nam và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC hiện đang cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền bằng công nghệ DTH trên phạm vi cả nước. Riêng về công nghệ số mặt đất để cung cấp các chương trình truyền hình thì Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Đài Truyền hình TP.HCM, Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Dương cung cấp phần lớn thuê bao.

Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Đỗ Quý Doãn: Rất cần những những ý kiến đóng góp thiết thực để Quy chế Quản lý hoạt động truyền hình trả tiền khi ban hành chính thức sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành truyền hình Việt Nam. 

So với 5 năm trước, số lượng các chương trình truyền hình được cung cấp trên mạng truyền hình cáp đã tăng gần gấp 2 lần, trung bình mỗi mạng truyền hình cáp đang chuyển tải khoảng 45 đến 50 kênh chương trình. Đài Truyền hình VN (SCTV), Đài Truyền hình TP.HCM (HTVC), Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, và Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội (HaCTV) là những đơn vị cung cấp số lượng kênh chương trình trên mạng truyền hình cáp lớn nhất so với các đơn vị khác.

Chất lượng nội dung các chương trình truyền hình trong nước sản xuất riêng cho truyền hình trả tiền đã được cải thiện hơn so với trước nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người xem. Tỷ trọng các chương trình được phát mới trên một kênh vẫn còn thấp, số lượng chương trình khai thác từ nước ngoài vẫn chiếm số lượng áp đảo so với các chương trình thuần Việt, việc biên tập các chương trình truyền hình nước ngoài trên hệ thống truyền hình gần như bỏ ngỏ…

Trước tình hình trên, Bộ Thông tin - Truyền thông đã tiến hành lấy ý kiến các đơn vị có liên quan đến hoạt động truyền hình trả tiền để xây dựng Quy chế Quản lý hoạt động truyền hình trả tiền. Hội thảo Quản lý hoạt động truyền hình trả tiền đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến đưa ra.

Đa số các đại biểu tham gia hội thảo đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy chế đều đề cập đến các đơn vị cung cấp chương trình truyền hình trả tiền, các từ ngữ chuẩn cần thống nhất trong dự thảo Quy chế… Đại biểu Trương Kiều Nga (Phó Giám đốc đơn vị HTVC) đặt ra vấn đề làm thế nào để cung và cầu “gặp nhau” khi có nhiều chương trình nước ngoài hay cần thu mà các đơn vị cung cấp chương trình không nhanh tay. Hoặc trong trường hợp bên cung cấp bán ra chương trình mà bên sử dụng thấy không cần thiết không mua; bên đơn vị cung cấp truyền hình trả tiền không có đủ thiết bị thu phát cũng không thể nào cung cấp hết các nhu cầu cho bên cần…

Đại biểu Phan Chí Thanh (TGĐ VTCI) đề nghị làm rõ hơn khái niệm về  những kênh phục vụ nhiệm vụ chính trị trong gói truyền hình cơ bản. Ông Thanh đề nghị các kênh về y tế, thiên tai lũ lụt, giáo dục phục vụ công ích  nên được đưa đến đông đảo người xem qua gói truyền hình cơ bản phát miễn phí trên mọi kênh truyền hình trả tiền.

Vấn đề thành lập một Hiệp hội truyền hình cáp được cũng được một số đại biểu đưa ra. Theo đó khi thành lập Hiệp hội truyền hình cáp, Việt Nam có cơ hội tham gia Hiệp hội truyền hình cáp châu Á. Điều này sẽ mang lại nhiều mặt thuận lợi trong vấn đề bản quyền với các chương trình truyền hình nước ngoài.

Tổng kết hội thảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Đỗ Quý Doãn cho rằng rất cần những những ý kiến đóng góp thiết thực để Quy chế Quản lý hoạt động truyền hình trả tiền khi ban hành chính thức sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành truyền hình Việt Nam.

Trao đổi về vấn đề thành lập Hiệp hội truyền hình cáp Việt Nam, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đồng tình với ý kiến của các đại biểu. Ông cho rằng đã đến lúc các đơn vị liên quan đến hoạt động truyền hình trả tiền nên ngồi lại bàn bạc, chấp nhận nhau để đi đến thành lập Hiệp hội. Ông cũng kêu gọi các đơn vị có vướng mắc gì cứ đề xuất thẳng lên Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, thông qua đó Cục sẽ tổng hợp ý kiến lên Bộ để khi Quy chế ra đời phản ánh và điều chỉnh đúng tình hình thực tế.

Thanh Phúc

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Nên thành lập Hiệp hội truyền hình cáp
Nên thành lập Hiệp hội truyền hình cáp Nên thành lập Hiệp hội truyền hình cáp
7105745

Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?

  • Bật điều hòa hàng ngày
  • Tắm nước mát thường xuyên
  • Tìm nơi râm mát nghỉ ngơi
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến