(VTC News) - Trước tình hình bạo lực học đường liên tiếp xảy ra trên địa bàn Đà Nẵng, sáng 27/10, UBND TP đã chủ trì cuộc họp với các ngành chức năng xoay quanh vấn đề này.
Liên tiếp trong chưa đầy 1 tháng qua, trên địa bàn Đà Nẵng đã xảy ra 4 vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, mà đối tượng liên quan là học sinh của các trường THPT.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã giao Sở GD&ĐT nghiên cứu, đề xuất giao cho phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất tại các trường học giữ trách nhiệm về kỷ luật tại các trường; các trường học cần phải có những hướng dẫn cụ thể khi xảy ra các vụ việc…
Đối với UBND các quận huyện cần tăng cường quản lý các dịch vụ như internet, vui chơi… trong khu vực để tạo nên sân chơi lành mạnh cho học sinh, thanh thiếu niên trong khu vực, giảm đi tâm lý bạo lực hình thành trong học sinh.
![]() |
| Em Trương Quang Nghĩa, học sinh lớp 11/8, trường Ngô Quyền (TP Đà Nẵng), một trong những nạn nhân của nạn "Bạo lực học đường" |
Về phía ngành giáo dục, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP cho biết, trước tình hình thực tế trên,
ngành đã yêu cầu các trường có những báo cáo cụ thể, thống kê cụ thể,
chính xác về những sai phạm của học sinh trong nhà trường.
Tuy
nhiên đã có tình trạng nhiều trường do chạy theo thành tích, che đậy
những vi phạm của học sinh, xử lý nhẹ nhạng không có tính răn đe, nên
đã xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng, vượt khỏi tầm kiểm soát của nhà
trường.
Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường, nhà trường và địa phương, cơ quan chức năng còn chưa được đồng bộ, nên đã xảy ra hiện tượng học sinh vi phạm pháp luật trong thời gian qua.
Bửu Lân
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?