(VTC News) - Hơn 1.500m3 khối nước thải từ chợ Bình Điền “ào ạt” chảy ra sông Chợ Đệm mỗi ngày, cho dù cách đây 1 năm, ngôi chợ này đã bị Cảnh sát môi trường TP.HCM bắt quả tang đang xả thải.
Sáng nay (27/10), Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND TP.HCM đã có buổi làm việc với Tổng công ty thương mại Sài Gòn (SATRA, đơn vị quản lý chợ Bình Điền) về tình hình xả nước thải từ ngôi chợ này ra sông Chợ Đệm mỗi ngày.
Theo báo cáo từ lãnh đạo SATRA tại buổi họp, hiện nay, chợ Bình Điền chỉ có thể xử lý khoảng 400 m3 nước thải/ngày đêm, điều đó có nghĩa là so với công suất xả thải thực tế, trung bình mỗi ngày, ngôi chợ này đã xả nước thải các loại ra sông Chợ Đệm khoảng 1.500m3 mà chưa qua xử lý.

Cảnh sát Môi trường TP.HCM trong một lần lấy mẫu nước thải tại chợ Bình Diền (ảnh tư liệu)
Cách đây 1 năm, tháng 10/2008, SATRA cũng từng bị Cảnh sát môi trường TP.HCM bắt quả tang đang xả hàng ngàn m3 nước thải ra môi trường. Vậy nhưng đến nay, sự việc vẫn không được diễn biến theo chiều hướng tích cực.
Phó Tổng GĐ thường trực SATRA Trần Văn Bắc thừa nhận: Qua thời gian hoạt động và phát triển kinh doanh mua bán, trạm xử lý nước thải của đơn vị này đang bị quá tải trầm trọng. Hiện tai, SATRA đang đầu tư nâng cấp và mở rộng trạm xử lý lên 1000 m3/ ngày đêm và nâng chất lượng nước thải sau khi xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT) và đang triển khai phương án đầu tư bể thu gom nước thải 1.000 m3.
Trong khi đó, vào tháng 11/2008, SATRA đã tuyên bố sẽ đầu tư thêm 9 tỷ đồng để nâng cấp trạm xử lý nước thải hiện hữu đạt công suất 1.000m3. Tuy nhiên, những dự án nâng cấp nhà máy và bể thu gom nước thải vẫn đang triển khai, và Cty SATRA lại tiếp tục hứa trong quý 4/2009 sẽ hoàn thành xong bể thu gom nước thải 1.000 m3 để giảm tải cho trạm xử lý 400 m3/ ngày đêm trong giai đoạn đầu tư nâng cấp mở rộng trạm.
Về dự án nhà máy xử lý nước thải công suất 2.500 m3, đại biểu Lê Thượng Mãn, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP.HCM trong buổi giám sát cho biết: Thực tế khi lập dự án đầu tư xây dựng chợ Bình Điền có tính đến việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải và đưa vào hoạt động ngay thời điểm đưa chợ vào hoạt động.
Cho đến nay, dự án nhà máy xử lý nước thải với công suất 2.500 m3 này vẫn còn nằm trên giấy và chỉ có hệ thống xử lý nước thải tạm thời công suất 400 m3/ngày đêm hoạt động.
Kết quả xét nghiệm cho thấy sự ô nhiễm đến mức báo động: COD vượt 37 lần, BOD5 vượt 35 lần, đặc biệt là Coliform vượt 240 lần. Vấn đề đặt ra là với một khu chợ bề thế và hoạt động sau gần 4 năm với lượng nước thải khổng lồ như thế mà vẫn không bị xử lý nghiêm khắc.
Trả lời cho việc chậm triển khai dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải 2.500 m3/ngày đêm, ông Bắc giải thích: Công trình đã được Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM phê duyệt thiết và dự toán. Nhưng trong quá trình triển khai thì phát sinh một số nguyên nhân khách quan và chủ quan khiến dự án phải thay đổi và trình duyệt lại nên mới chậm trễ trong việc triển khai dự án này.
Việt Dũng
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?