(VTC News) - Không chỉ là kênh kêu gọi giúp đỡ, ủng hộ đồng bào khắc phục khó khăn, thiệt hại do thiên tai, Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 còn góp phần tăng cường giáo dục truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc trong thanh niên, giới trẻ hiện nay.
» Phát động tháng nhắn tin ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung
» Xây dựng cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia
Sau một số lần chạy thử nghiệm và thu được kết quả đáng mừng, ngày 10/10/2009, Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 đã chính thức hoạt động gắn liền với tháng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục khó khăn của cơn bão số 9 vừa qua, kéo dài đến hết ngày 10/11/2009.
- Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 chính là sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN). Xin Thứ trưởng cho biết về ý tưởng xây dựng Cổng thông tin nhân đạo này?
- Do điều kiện khí hậu, hàng năm, mưa bão thiên tai gây thiệt hại lớn cho nhân dân ở nhiều tỉnh thành. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, từ xưa đến nay, người dân VN có truyền thống lá lành đùm lá rách, người có điều kiện hơn thì giúp đỡ những người nghèo khó bằng các phương thức như đóng góp qua bưu phẩm, bưu điện hay bằng hình thức ủng hộ tiền trực tiếp.

Thứ trưởng Lê Nam Thắng: "Tôi cho rằng sử dụng hình thức ủng hộ này sẽ có tác dụng rất nhanh, mà hiệu quả rất cao." (Ảnh: Anh Lê)
Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 ra đời sẽ tạo thêm một kênh đóng góp nữa bằng phương tiện điện tử. Qua đó, mọi người dân, có thể tham gia góp sức ủng hộ bằng các tin nhắn gửi về Tổng đài 1400. Tôi cho rằng sử dụng hình thức ủng hộ này sẽ có tác dụng rất nhanh, hiệu quả rất cao vì nó không làm tốn thời gian mà lại thuận tiện với người dân.
Quan trọng hơn, sự ra đời của Cổng thông tin này sẽ góp phần thúc đẩy, tăng cường giáo dục truyền thống quý báu lá lành đùm lá rách của dân tộc trong thanh niên, giới trẻ hiện nay
Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cùng phối hợp với Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đợt nhắn tin đóng góp cứu giúp cho đồng bào bị lũ lụt thông qua hình thức nhắn tin này.
- Ông đánh giá thế nào về sự góp sức của người dân qua Cổng thông tin 1400?
- Với lượng thuê bao điện thoại rất lớn hiện nay, chúng ta sẽ tạo được một kênh thông tin, đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục khó khăn một cách thuận tiện. Đây chính là một kênh ủng hộ mới trên nền tảng ứng dụng CNTT - viễn thông, để giúp cho việc vận động, đóng góp được nhanh chóng, thuận tiện và cũng rất phù hợp với tất cả mọi tầng lớp nhân dân, ủng hộ với các mức đóng góp khác nhau. Đặc biệt, tôi cho rằng hình thức này rất phù hợp với thanh niên, thế hệ trẻ, vì họ là những người sử dụng nhiều tiện ích của CNTT – Viễn thông.

- Nhiều người dân thắc mắc làm thế nào để chắc chắn rằng số tiền ủng hộ qua Cổng 1400 sẽ đến tận tay những người cần giúp đỡ, thưa ông?
- Chúng ta phải phân ra làm 2 khâu. Khâu thứ nhất là chúng ta dùng kêu gọi ủng hộ, cứu trợ thông qua Cổng 1400, và chuyển số tiền nhận được từ cổng thông tin điện tử này đến Quỹ Cứu trợ của Uỷ ban Trung ương MTTQ. Khâu thứ 2 là Uỷ ban Trung ương MTTQ có trách nhiệm đưa số tiền ủng hộ đến người dân ở các địa phương khó khăn đúng theo mục đích, yêu cầu của từng cuộc vận động.
Khâu đầu, về đối soát số liệu và chuyển số tiền mà các DN viễn thông thu được từ Cổng 1400 về đến Uỷ ban TƯ MTTQ, phần lớn là thực hiện bằng các phương tiện kỹ thuật. Nó giống như các hệ thống kỹ thuật của các Telco, và cũng tuân theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, cũng chịu sự kiểm tra, giám sát, thanh tra theo các quy định về viễn thông và quy định khác. Việc này, tuy có yếu tố con người tham gia vào, nhưng các phương tiện kỹ thuật rất nhiều nên độ chính xác kỹ thuật rất cao.
Khâu thứ 2 là Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đứng ra nhận số tiền và chuyển đến tận tay, giúp đỡ đồng bào khắc phục khó khăn, thiệt hại từ thiên tai, lụt bão.
- Sau bao lâu từ khi phát động ủng hộ thì người dân sẽ nhận được cứu trợ, thưa ông?
- Như kinh nghiệm đợt trước thì sau 1 tháng số tiền này sẽ được chuyển đến cho người dân. Vì đến cuối tháng mới có thể thực hiện đối soát số liệu. Hệ thống Tổng đài nhắn tin này tuy có cổng tiêng nhưng vẫn nằm trong hệ thống tính toán, đối soát. Toàn bộ các khâu này đòi hỏi phải có thời gian nhất định để thực hiện.
Tuy nhiên, không phải đợi đến lúc đối soát xong thì người dân mới nhận được sự ủng hộ. Thực ra, ngay khi đồng bào cần cứu trợ Uỷ ban Trung ương MTTƯ VN sẽ ứng tiền trong Quỹ ra để giúp đỡ ngay, giúp đồng bào khắc phục khó khăn sớm nhất. Số tiền nhận được qua Cổng 1400 sau khi đối soát sẽ được nhập về thay thế.
- Xin cảm ơn Thứ trưởng!
Anh Lê (thực hiện)
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?