(VTC News) - Chưa đến 6h sáng ngày 22/7, tại khu nhà C trực thuộc khoa Vật Lý, trường ĐH SPHN đã ken dày người đổ xô về xem Nhật thực toàn phần. Không khí tại nơi đây náo nhiệt như đi xem hội. Máy ảnh thi nhau chụp những khoảnh khắc hiếm hoi và kì thú của tự nhiên.
Trên nóc tầng 5 của khu nhà, hàng trăm người đang hướng mắt lên trời để xem hiện tượng lạ. Nhiều người không cần trang bị kính hay bất cứ một vật che chắn nào nhằm đảm bảo an toàn cho đôi mắt. Phần lớn những người đi xem Nhật thực toàn phần là những người trẻ. Ngoài ra còn có nhiều nhà nhiếp ảnh cả nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp và không ít các nhà báo đang mải mê tác nghiệp.


Nô nức người xem Nhật thực toàn phần
Mỗi người thể hiện một sự hân hoan khác nhau khi được chiêm ngưỡng “Nhật thực toàn phần” dài nhất thể kỉ 21. Khoa Vật lí trường ĐHSP Hà Nội cũng trang bị thêm các loại kính chuyên dụng nhìn nét và sắc về hiện tượng này cho sinh viên. Bạn Dương Mai Trang, K57 khoa Vật Lý chia sẻ: “Lần đầu tiên em được nhìn thấy Nhật thực toàn phần. Nhìn lạ mắt nhưng mỗi tội là hơi nhức mắt một chút”.

Thầy giáo khoa Vật Lý đang trang bị kính cho SV xem Nhật thực

Nhìn vào đây không hỏng mắt!
Nhiều bạn cũng có chung cảm tưởng như Mai Trang. Vì Nhật thực toàn phần chứa nhiều tia cực tím nên chuyện nhức mắt chóng mặt là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, việc đứng dưới ánh nắng chói chang trên tầng cao nhất của tòa nhà cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của người xem.


Ảnh Nhật thực toàn phần chụp lúc 8h50 trên phố Giảng Võ (Hà Nội) (Ảnh: Việt Hùng)
Đúng 9h06 cùng ngày, hiện tượng nhật thực toàn phần kết thúc ở Hà Nội.
![]() |
Tràng An
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?