(VTC News) - Hồ sơ học sinh đã nạp từ ngày 7/4, ngày thi đã đến gần nhưng vẫn chưa nhận được giấy báo. Sau đó các em đã không được thi vì theo như cô giáo trình bày với nhà trường là bị thất lạc, trong khi cô giải thích với học sinh là do hồ sơ sai (?).
Chiều ngày 19/7, VTC News có được nguồn thông tin về việc một số học sinh TTGDTX huyện Nam Đàn không được đi thi ĐH, CĐ vì lý do nhân viên trường đánh mất hồ sơ.
Từ nguồn tin trên, chúng tôi đã tìm đến nhà anh Đậu Văn Cai ở xóm 1 xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, có con là Đậu Thị Thu học lớp 12A TTGDTX huyện Nam Đàn và không được đi thi ĐH, CĐ mặc dù cũng đã làm hồ sơ.
Thu đang trình bày sự việc với phóng viên VTC News
Theo em Thu, vào ngày 4/4/2009, em có nộp 2 bộ hồ sơ tại trường này cho cô Trúc - nhân viên thư viện kiêm công tác văn phòng. Trong đó một bộ đăng ký vào trường ĐH Vinh, mã trường TDV, mã nghành 402; bộ còn lại đăng ký vào trường CĐ kinh tế kỹ thuật Nghệ An, mã trường CEA, mà nghành 02.
Sát đến ngày thi nhưng vẫn không nhận được giấy báo thi của trường nơi mình đăng ký gửi về, em có lên gặp cô Trúc để hỏi thì được cô cho biết trên đường đi nộp hồ sơ cô có ghé vô quán bên đường mua sim điện thoại, khi quay trở ra không biết do đánh rơi hay ai lấy mà không thấy nữa. Sau đó cô chuộc được lại và đã nộp... nhưng đến ngày lấy giấy báo thi cô lại nói học sinh làm sai hồ sơ nên bị trả về.
Điều mà em Thu thắc mắc là hồ sơ bị trả lại không như lúc đầu em làm. Cụ thể, hồ sơ đăng ký vào trường ĐH Vinh mã trường bị thay đổi từ chữ TDV thành DDV, mã nghành 402 thành 482; còn hồ sơ nạp vào trường CĐ kinh tế kỹ thuật Nghệ An mã trường 02 lại biến thành 020.
Em Đậu Thị Thu chỉ vào mã số trường đã bị thay đổi
Khi phóng viên VTC News xin xem hồ sơ đã bị trả về mới có thấy một điều lạ, mã trường ghi bên ngoài túi đựng bộ hồ sơ cùng với phiếu số 1 được viết in đậm hơn so với những nơi khác.
Để có thêm thông tin đa chiều hơn, chúng tôi ngược lên xóm 7, xã Nam Lộc, Nam Đàn tìm hiểu thêm hai trường hợp khác, đó là em Trần Thị Chiến và Lê Thị Diệu Thu. Hai em cũng cho biết hồ sơ bị trả lại, theo như lời cô Trúc cho biết là bị sai. Phóng viên xin xem hồ sơ và muốn tìm hiểu rõ hơn nhưng cả hai em đều từ chối với lý do việc đã lỡ.
Có được 3 nguồn thông tin trên, chúng tôi trở về TTGDTX huyện Nam Đàn để tìm hiểu nhưng ông Giám đốc nhà trường đi vắng, gặng hỏi mãi mới xin được số điện thoại. Qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Quý, Giám đốc nhà trường cho biết đang đi du lịch nên không thể gặp PV để trao đổi được, còn số hồ sơ bị thất lạc chỉ có hai bộ. Đề cập về những trường hợp trên, ông Qúy cho biết: "Đó là tai nạn, cô Trúc cũng đã kịp thời khắc phục cho 2 trường hợp trên để kịp cho các em thi CĐ rồi".
TTGDTX huyện Nam Đàn - nơi các em theo học
Hỏi về lý do 2 bộ hồ sơ bị trả lại, ông Quý cho hay, cô Trúc đã trình bày sự việc với nhà trường là mất hồ sơ trên đường đi nộp, sau đó chuộc được lại thì thời gian đã muộn. Còn hình thức kỷ luật thì ông Quý cho biết chỉ mới yêu cầu cô Trúc viết bản kiểm điểm ở cấp tổ, số tiền lệ thì phí cô Trúc đã hoàn trả lại gia đình.
Thông tin hiện nay vẫn chưa có kết luận chính xác, cô Trúc trình bày với nhà trường một đường mà các em học sinh và gia đình lại cho biết một nẻo. Vậy nguyên nhân chính do đâu và có bao nhiêu hồ sơ đã bị cô Trúc đánh mất, đồng nghĩa với việc có ngần đấy em học sinh mất đi một cơ hội học hành? Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.
Nguyên Nhân
.bmp)
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?