Thứ Ba, ngày 22 tháng 5 năm 2012

Thí sinh mất giấy báo thi vẫn được dự thi

(VTC News) - Ngày mai, 3/7, thí sinh sẽ đến các địa điểm thi làm các thủ tục cần thiết cho kỳ thi ĐH khối A và B. Những sai sót về giấy tờ, hồ sơ hay những thất lạc về phiếu báo dự thi… đều có thể được xử lý theo hướng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

PGS.TS Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT, cho biết như vậy.

TIN LIÊN QUAN

> Hơn 300 "xe ôm" miễn phí cho kỳ thi ĐH, CĐ

> Không dùng nguyên đề thi do một cán bộ biên soạn
> Lỗi gì sẽ bị trừ 50% điểm thi?

> Những bí quyết ăn uống giúp sĩ tử "khỏe như lực sĩ"

> "Phép màu" nào giúp giải tỏa áp lực thi cử?
> Hà Nội: KTX miễn phí và giá rẻ cho thí sinh vẫn thừa chỗ

> TP.HCM, Quy Nhơn: 50.000 chỗ trọ miễn phí và giá rẻ cho thí sinh

Bến xe Miền Đông bán vé qua mạng cho thí sinh thi Đại học 

> Nghệ An: Gần 3.500 chỗ trọ miễn phí cho thí sinh dự thi ĐH-CĐ

Trong trường hợp phát hiện ra những sai sót trong hồ sơ đăng ký dự thi về ngày sinh, họ tên, đối tượng, khu vực, về các thông tin khác, kể cả khối thi, mã ngành, thí sinh chỉ cần mang theo phiếu dự thi số 2, báo cáo với cán bộ làm tuyển sinh của trường, để kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ gốc, với phiếu đăng ký dự thi số 2 đồng thời đưa các giấy tờ liên quan để minh chứng cho những sai sót của mình.

Những minh chứng như giấy khai sinh nếu khai sai nguồn gốc dân tộc của mình, các giấy tờ chứng minh bố mẹ là thương binh, liệt sĩ… nếu khai sai sẽ được cán bộ tuyển sinh sửa chữa, bổ sung vào hồ sơ gốc, xác nhận vào phiếu dự thi số 2 và cập nhật vào máy tính.

Trong trường hợp xấu nhất là thí sinh không nhận được phiếu báo hoặc bị mất, thất lạc, ông Khôi khẳng định, thí sinh không phải lo lắng gì cả:

“Các em vẫn cứ đến địa điểm thi bình thường, đến đúng phòng thi. Nếu không nhớ địa điểm và phòng thi có thể đến phòng đào tạo các trường để hỏi thông tin vì hồ sơ gốc vẫn có. Khi đến, các em trình phiếu dự thi số 2, làm giấy cam đoan, nhà trường sẽ chụp ảnh thí sinh tại chỗ và làm lại thẻ dự thi để các em dự thi bình thường”.

Ông Khôi cho biết, nguyên tắc là các trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các em dự thi, không gây bất cứ khó khăn nào. Bất cứ trường hợp nào, thí sinh đều có thể đề đạt với hội đồng thi trường đó để xử lý. Nếu tình huống vượt quá thẩm quyền giải quyết của hội đồng thi đó, Chủ tịch hội đồng thi sẽ báo cáo lên Ban chỉ đạo tuyển sinh của Bộ để có hướng xử lý.

Hiền Lê

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?

  • Bật điều hòa hàng ngày
  • Tắm nước mát thường xuyên
  • Tìm nơi râm mát nghỉ ngơi
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến