(VTC News) - Tuy bắt buộc thực
hiện từ 1/7 nhưng CSGT các địa phương chỉ dừng xe tuyên truyền, nhắc nhở đối với
các trường hợp không đội MBH hoặc đội MBH trẻ em không cài quai do chưa có hướng
dẫn xử phạt.
> "Loạn"
thị trường MBH trẻ em trước giờ G
> Tổng kiểm tra
thị trường mũ bảo hiểm trẻ em
Trao đổi với VTC News ngày 30/6, Thiếu tướng Đỗ Đình Nghị, Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ, Đường sắt (C26) - Bộ Công an cho biết, CSGT chưa thể dừng xe xử lý hành vi không đội MBH hoặc đội MBH trẻ em không cài quai do Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/7 chưa có hướng dẫn xử lý vi phạm đối với các lỗi liên quan đến bắt buộc đội MBH cỡ nhỏ - cho trẻ em.
Tướng Nghị nói rõ, C26 sẽ chỉ đạo CSGT các địa phương chỉ dừng xe tuyên truyền, nhắc nhở đối với các trường hợp không đội MBH hoặc đội MBH trẻ em không cài quai. Đối với các lỗi khác sẽ căn cứ vào nghị định hiện hành để xử phạt. "Bao giờ có quy định chế tài đầy đủ, CSGT các địa phương mới có thể xử phạt. Chúng tôi không làm khác được" ông Nghị khẳng định
Theo dự thảo Nghị
định xử phạt vi phạm hành chính giao thông đường bộ, người điều khiển mô tô, xe
gắn máy, chở người dưới 16 tuổi ngồi trên xe không đội MBH hoặc đội MBH không
cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000
đồng.
CSGT nhiều địa phương phản ánh với VTC News về việc rất khó phát hiện
hành vi đội MBH đối với trẻ em, do trẻ ngồi sau với bố mẹ, khó phân biệt trẻ
trên và dưới 6 tuổi. Để giải quyết khó khăn này, ông Nghị cho biết sẽ có chương
trình hướng dẫn cụ thể CSGT các địa phương.
Đại tá Vũ Đỗ Anh Dũng - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (C26) cho biết thêm, CSGT sẽ căn cứ vào nhiều yếu tố để xác định tuổi của trẻ, ví dụ về hình thể, chiều cao, cân nặng, hoặc qua hỏi trực tiếp trẻ để có căn cứ xử lý.
Trong trường hợp quá khó, có thể lập biên bản tạm giữ giấy tờ, nếu người vi phạm chứng minh trẻ chưa đến độ tuổi CSGT sẽ không xử phạt.
Hà Lan
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?