(VTC News) - Đối với những hành vi bôi bẩn tại công trình đường hầm Kim Liên - Đại Cồ Việt, các cơ quan chức năng cần có biện pháp vận động, giáo dục những thanh, thiếu niên đã trót có những hành vi vi phạm tham gia vào việc khắc phục hậu quả...
Đây là một trong những nội dung tại văn bản chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chỉ đạo UBND TP Hà Nội tập trung khắc phục những hiện tượng quảng cáo rao vặt, trái phép, gây mất mỹ quan đô thị, đặc biệt trong dịp hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Theo đó, đối với những hành vi bôi bẩn tại công trình đường hầm Kim Liên - Đại Cồ Việt, các cơ quan chức năng cần có biện pháp vận động, giáo dục những thanh, thiếu niên đã trót có những hành vi vi phạm tham gia vào việc khắc phục hậu quả. Nếu những thanh niên này không chấp hành, cần giao cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
Bí thư Thành uỷ cũng chỉ đạo BND TP cần tuyên dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân (thuộc nhóm các bạn trẻ vẽ tranh đường phố) đã tự nguyện tổ chức đi sơn lại, làm sạch tường hầm.
Cùng với đó, yêu cầu TP cần sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng đề án cụ thể, trong đó cần phân công, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng địa phương, cơ sở; có lộ trình thực hiện; có giải pháp, chế tài xử phạt những người cố tình vi phạm;
Đồng thời, phải quan tâm tạo điều kiện, đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân thực hiện việc rao vặt, quảng cáo bằng cách chỉ đạo thành lập các điểm treo, dán quảng cáo, rao vặt miễn phí tại các xã, phường, giảm phí quảng cáo, rao vặt trên báo chí…
Theo ông Phạm Quang Nghị, các cơ quan quản lý và nhân dân phải cùng nhau hợp tác, nâng cao trách nhiệm, góp phần xây dựng TP Hà Nội văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.
|
Trong buổi trao đổi mới đây với VTC News, GS Nguyễn Lân Dũng, đại biểu Quốc hội bày tỏ bất bình về việc đường xuyên Kim Liên vừa xây xong đẹp như thế mà giờ đã sơn bậy lên tường. GS Dũng thẳng thắn: "Trước đây tôi cũng nhiều lần nói những bức tường có sơn khoan cắt bê tông là chuyện nhức nhối ko thể chấp nhận được! Nếu tôi có thẩm quyền, tôi giải quyết chuyện ấy dễ như không, cắt ngay số điện thoại cụ thể in trên tường, phạt ngay tiền xem ai dám làm gì, tại sao kéo dài như thế, rồi giờ quảng cáo rao vặt lại biến tướng thành tờ giấy dán khắp nơi, gốc cây cột đèn, dán cả số nhà, biển cơ quan... những cái đó chứng tỏ xanh sạch đẹp của TP mình bất lực! Theo GS, đấy là số quảng cáo, mình gọi đến, đến lập biên bản ngay, yêu cầu khoá số điện thoại này và phạt luôn bằng cách anh tự đi quét sạch lại. "Lãnh đạo TP có quyền quyết định yêu cầu cơ quan quản lý cắt ngay số điện thoại của người vi phạm. Ví như công trình hầm Kim Liên bị nhếch nhác, cần xử nặng 1 người vi phạm thì sẽ làm gương cho người khác!" - GS Lân Dũng nói. |
Kiều Minh
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?