(VTC News) - Hầu hết các địa phương có các trường Đại học tại Hà Nội, Vinh, Huế, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ đều có thời tiết đẹp trong mấy ngày tới. Các sĩ tử làm thủ tục và bước vào kỳ thi trong điều kiện thời tiết mát mẻ, đường sá đi lại không bị ngập do mưa...
> Bến xe Miền Đông bán vé qua mạng cho thí sinh thi Đại học
> Huế “vào cuộc” chờ đón các sĩ tử
> Nghệ An: Gần 3.500 chỗ trọ miễn phí cho thí sinh dự thi ĐH-CĐ
> Mùa thi - mùa "chặt chém"
Bà Nguyễn Lan Châu, Phó Giám đốc Trung tâm KTTV Trung ương vừa cho VTC News biết tình hình thời tiết cụ thể mấy ngày tới tại các tỉnh, TP lớn, nơi tập trung nhiều trường Đại học.
![]() |
| Các sĩ tử sẽ không phải chịu thời tiết quá nắng nóng trong những ngày tới (Ảnh: VTC) |
Tại TP Vinh (Nghệ An): vài ngày tới nhiệt độ cũng mát giống như Hà Nội, đến mùng 4 - 5/7 thì nắng hơn, nhiệt độ cao nhất xấp xỉ 35 - 36 độ, nhưng về đêm lại giảm xuống 27 - 28 độ, trời không có mưa. 2 ngày này (4-5/7) cũng là thời điểm nóng nhất, đến ngày 7/7 nhiệt độ sẽ giảm xuống.
Tại Huế: Thời tiết những ngày tới chủ yếu nắng nóng, đến ngày 1 - 2/7 có mưa giông, lượng mưa chỉ vài "li", không gây ngập, từ các ngày 4 - 5 - 6/7 nhiệt độ trên 35 độ, trời không mưa.
Tại TP Hồ Chí Minh: theo bà Lan Châu, những ngày tới còn mát hơn Hà Nội, nhiệt độ khoảng 31 - 32 độ và nền nhiệt độ này kéo dài tới tận 7/7. Tuy nhiên, tại đây, buổi trưa vẫn nắng, lượng mưa cũng nhỏ hơn Hà Nội, khoảng 3 "li" nên cũng không gây ảnh hưởng gì đến ngập đường trong thời điểm các sĩ tử bước vào kỳ thi quan trọng trong đời.
Tại Cần Thơ: Thời tiết cũng gần như TP Hồ Chí Minh, mát mẻ, nhiệt độ từ nay đến 7/7 ở mức dưới 34 độ, hầu như không có mưa, một vài chỗ mưa ở mức 2 - 3 "li".
Như vậy, theo dự báo thì tuy thời tiết tại một số tỉnh, TP cả 3 miền Bắc - Trung - Nam trong mấy ngày tới có thể coi là ủng hộ các sĩ tử làm thủ tục và bước vào kỳ thi Đại học quan trọng nhưng bà Lan Châu vẫn cảnh báo, người dân Hà Nội và Vinh cần đề phòng thời tiết ngày 4 - 5/7 vì nền nhiệt độ cao đến mức trên 35 độ (được coi là nắng nóng) thì tại các tỉnh có tốc độ đô thị hoá, bê tông hoá, cộng với lượng khí thải phương tiện giao thông nhiều và khí thải từ điều hoà không khí cũng sẽ làm cho nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn mức đo được từ trạm khí tượng từ 5 - 10 độ.
Vì vậy, theo bà Lan Châu, mọi người không nên đi lại ngoài đường vào buổi trưa và lúc 2 - 3 giờ chiều (đây là thời gian đỉnh điểm nắng nóng nhất trong ngày - PV) sẽ khó chịu cho sức khoẻ.
Mọi người cũng cần quan tâm theo dõi các bản tin thời tiết hàng ngày để có được những dự báo gần và chuẩn xác hơn. VTC News sẽ liên tục cập nhật.
Kiều Minh
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?