XÃ HỘI

Lê Công Định thừa nhận cấu kết chống Nhà nước 18/06/2009 21:16

(VTC News) - Chiều nay (18/6), Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an - tại TP.HCM tổ chức buổi họp báo để thông báo kết quả điều tra ban đầu về các hành vi làm ra, lưu hành và tàng trữ các tài liệu chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam theo điều 88 Bộ luật Hình sự của Lê Công Định.

 

Bắt khẩn cấp Lê Công Định cấu kết chống Nhà nước


Như VTC News đã đưa tin, Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an - đã tiến hành bắt khẩn cấp Lê Công Định do có các hoạt động cấu kết với các đối tượng trong và ngoài nước nhằm chống Nhà nước.

 

Thiếu tướng Hoàng Công Tư - Tổng Cục phó Tổng Cục an ninh kiêm Thủ trưởng CQ an ninh điều tra, Bộ Công an - cho biết: "Tại CQ điều tra, Lê Công Định đã khai nhận toàn bộ quá trình hành vi phạm tội của mình".

 

                                    Lê Công Dịnh khi bị bắt khẩn cấp trưa 13/6 vừa qua (Ảnh: CAND)

Tóm tắt như sau: Tháng 2/2009, Lê Công Định sang Thái Lan gặp một thành viên cũ của tổ chức phản động Việt Tân là Hà Hữu Phú, dự lớp tập huấn của Việt Tân về phương pháp đấu tranh chống bạo động. Thực chất là phương thức tiến hành cuộc cách mạng máu, nhằm lật đổ Nhà nước CHXHCN VN.

 

Theo các tài liệu mà CQ an ninh điều tra có được thì Việt Tân thực chất là một tổ chức khủng bố, từng lập ra cái gọi là “Liên minh Dân chủ nhân quyền” mà thực chất là theo Việt Tân là để lật đổ 6 trụ cột của chế độ ta.

 

Tháng 3/2009, Lê Công Định và Trần Huỳnh Duy Thức đi Thái Lan gặp Nguyễn Sỹ Bình. Cả 3 đối tượng này bàn bạc, thống nhất sẽ lập ra các Đảng chính trị để thay thế Đảng CSVN khi xảy ra biến cố chính trị, mà theo bọn chúng là sẽ xảy ra vào năm 2010. Trong đó, phân công Lê Công Định thành lập Đảng lao động VN, Trần Huỳnh Duy Thức thành lập Đảng XH VN.

 

Tháng 4/2009, sau khi từ Thái Lan về, Định đã lập ra blog "Đảng lao động VN" để tuyên cáo, thành lập ra Đảng này theo đúng chủ trương đã thống nhất của Nguyễn Sỹ Bình và Trần Huỳnh Duy Thức, nhằm công bố các tổ chức này ra quần chúng. Thế nhưng, chưa kịp thực hiện thì bọn chúng đã bị bắt.

 

Tháng 2/2009, Nguyễn Sỹ Bình đã gửi bản Tân Hiến Pháp cho Lê Công Định góp ý. Hiến pháp này là để chuẩn bị cho việc sau khi lật đổ Nhà nước CHXHCN VN. Sau đó, Lê Công Định có sang Mỹ và được Nguyễn Sỹ Bình giao cho bản điều lệ của Đảng Dân chủ VN để chỉnh sửa, đóng góp. Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Sỹ Bình đã thống nhất viết một cuốn sách mang tính cương lĩnh lấy tên “Con đường VN”, trong đó Định sẽ việt về cải cách tư pháp, Thức sẽ viết về cải cách kinh tế và Bình viết về cải cách xã hội, Sau đó, bọn chúng lập email để trao đổi với nhau.

 

Lê Công Định có tên khác là Đoàn Phước Việt, do số cầm đầu Đảng Dân chủ VN đặt cho và được chúng giao cho làm Tổng thư ký của Đảng này.

 

Lê Công Định khai nhận đã viết hơn 20 bài báo gửi cho đài BBC và gửi cho Nguyễn Sỹ Bình đăng trên mạng điện tử của Đảng Dân chủ VN và tạp chí Phía trước của một tổ chức phản động khác. Ngoài ra, Lê Công Định thường xuyên trả lời qua điện thoại của BBC, RFA, RFI.

 

Riêng đối tượng Trần Huỳnh Duy Thức khai nhận đã viết các bài báo có nội dung cực kỳ phản động nhằm chống phá Nhà nước và chế độ ta, cùng tham gia Đảng Dân chủ VN của Nguyễn Sỹ Bình và cùng viết sách với nhóm Bình, Định.

 

Ngoài ra, còn có đối tượng Lê Thăng Long, cùng học chung tại ĐH Bách Khoa TP.HCM từ năm 1985 đã được Thức phân công cấu kết với Nguyễn Thiếu Văn thành lập các CLB, thực chất là các tổ chức tập hợp lực lượng để chống phá chế độ ta, lấy địa chỉ ở Úc để làm CQ ngôn luận.

 

Nguyễn Thiếu Văn cũng là đối tượng liên quan đến dự án bệnh viện quốc tế “ma”  ở TP.HCM cách đây không lâu đã bị các cơ quan ngôn luận lên tiếng, phanh phui.

 

Tại cuộc họp báo chiều nay, CQ điều tra cũng đã công bố bản tường trình của Lê Công Định, trong đó khai nhận toàn bộ các hành vi vi phạm pháp luật của mình.

 

Thiếu tướng Hoàng Công Tư cũng đã công bố công khai hình ảnh các bản cung, có chữ ký xác nhận của Định, cùng với các hình ảnh khi Định đã khai nhận tội.

 

Từ các chứng cứ, tài liệu nêu trênđã chứng minh hành vi vi phạm điều 88, Bộ luật hình sự của Lê Công Định, TrầnHuỳnh Duy Thức và đồng bọn như đã nêu ở trên là rõ ràng, việc bắt khẩn cấp cácđối tượng này của CQ an ninh điều tra là đúng người, đúng tội, đúng trình tựluật pháp và rất kịp thời, hợp lòng dân. 

 

CQ chức năng đang tiếp tục điều tra để vách mặt bọn chúng và đưa ra xét xử trước pháp luật.

 

Việt Dũng

Nội dung nổi bật

Báo điện tử VTC News. Giấy phép số 993/GP-BTTTT ngày 07/07/2008. Tổng biên tập: Trần Duy Phương, P.Tổng biên tập: Lê Đức Sảo.
Tòa soạn và Trị sự: Tầng 6 - Số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. E-mail: toasoan@vtc.vn
© Ghi rõ nguồn "VTC.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.